Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và môi trường, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm nhiều lãnh đạo mới

Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Công thương và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức công bố, trao quyết định về công tác cán bộ cho nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.

Ông Nguyễn Văn Hùng (phải) nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: VGP)

Ông Nguyễn Văn Hùng (phải) nhận quyết định bổ nhiệm (Ảnh: VGP)

Ngày 17/1, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao quyết định về công tác nhân sự cho ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, ông Nguyễn Văn Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí trao quyết định, chúc mừng Thiếu tướng Tạ Quang Khải (Ảnh: VGP)

Cùng ngày 17/1, tại Hà Nội, thực hiện ủy quyền của Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Tại Quyết định số 47/QĐ-CTN của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Tạ Quang Khải, nguyên Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.

Ông Đỗ Du Bắc, Trịnh Ngọc Ánh nhận quyết định hôm 16/1 (Ảnh: VGP)

Trước đó, ngày 16/1, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường (Bộ Công thương) Trần Hữu Linh đã trao quyết định về công tác cán bộ tại Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai.

Theo các quyết định, ông Đỗ Du Bắc được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai.

Đồng thời, bà Trịnh Ngọc Ánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-cong-thuong-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao-bo-nhiem-nhieu-lanh-dao-moi-97390.html