Bộ Công thương đồng cảm với nỗi khổ của người dân và doanh nghiệp khi bị cắt điện

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra cuối giờ chiều 3/6, liên quan đến vấn đề cung ứng điện trong bối cảnh nắng nóng gay gắt, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: Bộ Công Thương đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó có cung cấp đầy đủ than cho các nhà máy nhiệt điện và hoàn tất đàm phán để sớm đưa các dự án điện tái tạo hòa điện lưới quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết trong 4 tháng đầu năm, việc cung cấp điện ổn định, tuy nhiên từ đầu tháng 5 đến nay do tình trạng nắng nóng kỷ lục diễn biến khó lường đã làm tăng nhu cầu tiêu thụ điện sinh hoạt của người dân trong khi đó lưu lượng nước ở các hồ thủy điện, khu vực phía Bắc về mức thấp đã gây ảnh hưởng đến cung ứng điện. Hơn nữa, nguồn than nhập khẩu cho sản xuất điện cũng về chậm.

Về việc giải quyết đối với dự án điện tái tạo không nằm trong quy hoạch, Thứ trưởng cho biết vừa qua Thủ tướng đã phê duyệt Quy hoạch điện 8 trong đó chỉ nêu tổng công suất các nguồn điện tái tạo dự kiến và không có dự án cụ thể. Hiện, Bộ Công Thương đang triển khai thực hiện kế hoạch sẽ cụ thể hóa quy mô công suất, tiến độ các dự án theo từng địa phương để báo cáo Thủ tướng phê duyệt.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cũng mong muốn các địa phươnghỗ trợ cho các dự án này để sớm đưa các dự án này vào lưới điện, bảo đảm được điện cho sản xuất cũng như đời sống của người dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Thùy Linh Minh Công

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bo-cong-thuong-dong-cam-voi-noi-kho-cua-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-khi-bi-cat-dien