Bộ Công Thương: 'Rà soát vụ Con Cưng chậm vì phải làm thận trọng'

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết lý do Bộ Công Thương chậm công bố kết luận rà soát quy trình kiểm tra vụ Con Cưng của quản lý thị trường do phải làm thận trọng, nghiêm túc.

Chiều 1/10, tại buổi họp báo Thường kỳ Chính phủ tháng 9, Zing.vn đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công Thương lý do chậm công bố kết luận rà soát, đánh giá việc thi hành pháp luật tại Công ty cổ phần Con Cưng. Theo lịch của Bộ Công Thương, tổ rà soát phải hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/8.

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết ngày 17/8, Bộ này đã lập tổ rà soát, đánh giá việc thi hành pháp luật vụ Con Cưng và yêu cầu 30/8 phải hoàn thành.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: VGP.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: VGP.

Tuy nhiên, ông Hải nêu lý do việc rà soát phải tiến hành xem xét nghiêm túc, thận trọng, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

“Đến nay kết luận mới đến giai đoạn gần cuối cùng. Trong thời gian rất ngắn nữa thôi chúng tôi sẽ thông báo để báo chí và các cơ quan liên quan được biết”, ông Hải nói.

Trước đó, ngày 17/8, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ký quyết định thành lập Tổ công tác rà soát đánh giá quy trình kiểm tra vụ Con Cưng của cơ quan thực thi pháp luật, ở đây trực tiếp là lực lượng quản lý thị trường.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đánh giá lại việc chấp hành pháp luật về hoạt động công vụ của cá nhân, tập thể lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường và các cá nhân liên quan trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Cổ phần Con Cưng.

Tổ này cũng có nhiệm vụ đánh giá hoạt động của Tổ công tác 334 của Bộ trưởng Công Thương phê duyệt kế hoạch đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ tại các địa bàn trọng điểm đến hết năm 2020.

Trên cơ sở đó, Tổ rà soát kiến nghị bộ trưởng các biện pháp xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm hoạt động công vụ nếu có.

Trước đó, Tổ công tác 334 được thành lập ngày 28/1 do ông Trần Hùng, Cục phó Cục Quản lý Thị trường làm tổ trưởng.

Con Cưng bị phạt 250 triệu đồng, nhưng không mắc lỗi bán hàng giả.

Vụ việc của siêu thị Con Cưng xuất phát từ khiếu nại của một khách hàng tại TP.HCM sau khi mua bộ quần áo trẻ em bị cắt nhãn. Con Cưng thừa nhận có lỗi kỹ thuật trong quá trình ghi nhãn sản phẩm của đối tác Thái Lan, và đã thu hồi toàn bộ lô hàng này. Tuy nhiên, doanh nghiệp liên tục khẳng định không bán hàng giả, hàng nhái. Chuỗi siêu thị này cũng trưng các giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm chứng minh.

Theo kết luận, Con Cưng mắc sai sót trong ghi nhãn mác, khuyến mãi, thương mại điện tử... nhưng không bán hàng giả cũng như không mua bán hàng lậu. Con Cưng bị phạt hành chính 250 triệu đồng.

Hiếu Công

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-cong-thuong-ra-soat-vu-con-cung-cham-vi-phai-lam-than-trong-post881111.html