Bộ Công Thương với góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp

Ông Vũ Tiến Lộc Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có bài phát biểu tâm huyết về những vấn đề của ngành Công Thương tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Công Thương, ngày 27/12/2019. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ông Vũ Tiến Lộc Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Ông Vũ Tiến Lộc Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Công Thương đi đầu
Bộ Công Thươngrất nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đã làm một cách bài bản và tự nguyện, xuất phát từ tư duy quản lý chứ không phải sức ép hay áp lực của Thủ tướng.
Bộ Công Thương là Bộ về đích sớm nhất các mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Thứ nhất, từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp (DN), chúng tôi thấy trong những năm gần đây , đặc biệt trong năm 2019, Bộ Công Thương đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác. Điểm đầu tiên chúng tôi muốn tới về vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế. Chúng ta hiểu rằng đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, của Chính phủ, trực tiếp là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phải nói rằng đàm phán các Hiệp định thương mại tự do cũng như triển khai thực hiện thì chính là Bộ Công Thương. Bộ Công Thương cũng là Bộ đi đầu trong triển khai thực hiện CPTPP.

Trong chương trình hành động, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho tất cả các Bộ, ngành, các địa phương nhưng Bộ Công Thương đi đầu. Các văn bản do Bộ Công Thương ban hành sớm nhất, điều này đặc biệt ghi nhận. Công tác thông tin hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện CPTPP có rất nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2019. Các hoạt động về phòng vệ thương mại, chống gian lận thương mại được triển khai một cách khá chuyên nghiệp, hiệu quả và tích cực.

Đây là những điểm sáng, những hoạt động rất khó, rất tích cực, rất mới nhưng các đồng chí đã triển khai một cách chuyên nghiệp, tích cực và hiệu quả. Điều này đã giúp cho nền kinh tế của chúng ta trong thời gian qua đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Điểm thứ hai Cộng đồng DN và đặc biệt là VCCI chúng tôi đánh giá cao về cải cách hành chính của Bộ Công Thương. Có thể nói rằng, trước đây Bộ Công Thương là Bộ siêu quyền lực, quản lý rất nhiều DN nhà nước, có rất nhiều điều kiện kinh doanh. Theo khảo sát của chúng tôi vào năm 2016, Bộ Công Thương có tới 1.216 các điều kiện kinh doanh. Rất lớn. Lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương ảnh hưởng 60-70% GDP của nền kinh tế nước ta.

Bộ Công Thương dưới sự chỉ đạo tích cực của Chính phủ đã có chuyển biến tích cực trong lĩnh cực cải cách các điều kiện kinh doanh.

Do vậy, quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, các thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN. Trong những năm gần đây, Bộ Công Thương dưới sự chỉ đạo tích cực của Chính phủ đã có chuyển biến tích cực trong lĩnh cực cải cách các điều kiện kinh doanh. Bộ Công Thương đã làm lĩnh vực này rất một cách rất bài bản và tự nguyện, xuất phát từ tư duy quản lý chứ không phải sự ép buộc hay áp lực của Thủ tướng.

Bộ Công Thương đã ban hành được một chương trình cải cách điều kiện kinh doanh rất bài bản. Một là, rà soát các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực mình phụ trách. Thứ hai, ban hành các quyết định về phương án cải cách. Thứ ba, tiến hành cải cách một cách thực chất. Bộ Công Thương là Bộ về đích sớm nhất các mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh Thủ tướng giao.

Bộ Công Thương cũng là Bộ đi đầu trong việc quan hành Nghị định đầu tiêu của Chính phủ trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh. Nhiều Nghị định được đánh giá cao như Nghị định về xuất khẩu gạo, kinh doanh gas…

Năm nay sau đợt hoàn thành 50%, năm nay chỉ có 2 Bộ có dự thảo tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh theo chủ trương của Thủ tướng đó là Bộ Công Thương và Bộ Y tế còn các Bộ khác không có các bước tiếp theo. Như vậy, Bộ Công Thương cũng là Bộ đi đầu trong giai đoạn 2 của việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh sau năm 2018.

Trong quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh các đồng chí cũng tham khảo ý kiến của Hiệp hội và VCCI. Đây là điểm sáng của Bộ Công Thương cũng là nguyên nhân cắt nghĩa vì sao Bộ Công Thương đạt được những kết quả cải cách như trong thời gian vừa rồi.

Nguyễn Văn

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/bo-cong-thuong-voi-goc-nhin-cua-cong-dong-doanh-nghiep-67796.htm