Bộ Công Thương xúc tiến xuất khẩu sang thị trường Ảrập Xêút

Đoàn xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương Việt Nam, do bà Đỗ Phương Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi - dẫn đầu cùng 15 doanh nghiệp, đã đến Ảrập từ ngày 25-29/9/2019 để tổ chức 'Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Saudi Arabia 2019'.

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam đã liên hệ và phối hợp xây dựng chương trình làm việc của đoàn với các Bộ Kinh tế - Kế hoạch (MEP), Tổng cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (SFDA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Riyadh (RC).

Tại diễn đàn, đã có 35 doanh nghiệp Ảrập tham dự diễn đàn, các doanh nghiệp bạn đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm của Việt Nam như gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau củ quả, máy móc thiết bị điện tử, thiết bị điện, vật lệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, thức ăn cho gia súc, gia cầm…, đồng thời phía bạn cũng thúc đẩy xuất khẩu clinker, hạt nhựa, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Hạt điều là một trong những sản phẩm được các doanh nghiệp Ảrập Xêút đặc biệt quan tâm

Hạt điều là một trong những sản phẩm được các doanh nghiệp Ảrập Xêút đặc biệt quan tâm

Tại trụ sở Bộ Kinh tế - Kế hoạch, đoàn Việt Nam đã gặp gỡ và trao đổi về quan kệ kinh tế hai nước trong thời gian qua và những triển vọng giao thương giữa hai nước trong thời gian tới. Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi Đỗ Phương Dung nhấn mạnh: Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương với Ảrập Xêút, tạo điều kiện giao thương trực tiếp, tự do kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, không qua khâu trung gian nhằm tạo lợi thế, canh tranh về giá cả, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế. Cũng tại hội nghị này, Bộ Công Thương Việt Nam cũng đề cập với Bộ Kinh tế về việc tháo gỡ khó khăn thúc đẩy dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Ảrập Xêút.

Trong chuyến công tác, đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ Vũ Viết Dũng tại trụ sở Đại sứ quán. Tại đây, doanh nghiệp đã được Đại sứ thông báo các tình hình kinh tế, chính trị của Ảrập Xêút, các doanh nghiệp cũng trực tiếp trình bày nguyện vọng phát triển thị trường tại thị trường này.

Trước đó, đoàn công tác đã tham sự lễ kỷ niệm 74 năm quốc khánh Việt Nam và 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ảrập Xêút. Đoàn công tác đã hoàn thành kế hoạch đề ra và về nước an toàn.

Thương vụ Ảrập Xêút

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-cong-thuong-xuc-tien-xuat-khau-sang-thi-truong-arap-xeut-126114.html