Bố đảm giành phần tắm cho con suốt 10 tháng sau sinh được chị em khen nức nở

Không chỉ chăm tắm rửa cho con, chồng chị Huyền còn giỏi hơn vợ trong những công việc bếp núc hay dạy dỗ con.

Khoảng thời gian sau kết hôn, đặc biệt là khi có con, cuộc sống các cặp đôi thường không "màu hồng" như trong tưởng tượng khiến nhiều chị em phụ nữ cảm thấy chán nản, thất vọng và đôi khi căng thẳng trong những công việc gia đình.

Thế nhưng, một bài chia sẻ mới đây trên diễn đàn dành cho các mẹ bỉm sữa lại nhận về cơn bão "like" cũng như sự ngưỡng mộ từ đông đảo mọi người khi chủ topic chia sẻ chuyện mình được chồng toàn tâm phụ giúp công việc nhà, đặc biệt nhất là trong việc tắm cho con.

Liên lạc với nhân vật chính trong câu chuyện, chị cho biết chị là Vũ Thị Thanh Huyền hiện đang sinh sống tại Ba Vì, Hà Nội.

Chị Thanh Huyền lấy chồng khi còn khá trẻ, 23 tuổi và đã có một bé trai kháu khỉnh là Đức Thịnh (tên ở nhà thường gọi là Bom) gần 2 tuổi. Hiện tại chị đang mang bầu bé thứ 2 được 4 tháng.

Tổ ấm nhỏ của chị Huyền hạnh phúc hơn kể từ khi con trai Bom chào đời.

Chị Huyền kể: "Khi mình mới sinh Bom, khoảng 10 ngày đầu tiên là mẹ đẻ giúp mình tắm cho con. Sau 10 ngày cứ ngỡ bắt đầu mình phải "nhận việc" nhưng may mắn chồng mình giành hết phần tắm cho Bom suốt đến tận khi bé 10 tháng tuổi. Từ thời gian đó đến nay bận nhiều việc hơn nhưng cứ rảnh rang là anh lại tắm cho con, vợ ít khi phải đụng chân đụng tay (cười)".

Từ khi bé Bom chào đời, chồng luôn là người tắm cho con thay chị Huyền.

Chị Huyền cũng cho biết thêm, do chồng học chuyên ngành y nên không gặp nhiều khó khăn trong việc tắm cho trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ, tất cả chỉ theo bản năng và tình yêu thương của một người cha.

Không chỉ có bố thích mà dường như Bom cũng rất "hợp tác" khi ở cạnh bố, không quấy khóc mà còn tỏ ra vô cùng thích thú, ngoan ngoãn để cho bố tắm.

Không chỉ tắm cho con, mọi công việc trong nhà từ cho con ăn, thay quần áo cho con, giặt quần áo, thậm chí cả thức đêm pha sữa cho con anh Phú - chồng chị Huyền, cũng đều giành làm hết. "Đi chợ, nấu cơm hay nấu cháo cho con anh Phú cũng làm giỏi hơn mình (cười). Được cái Bom cũng là một em bé rất ngoan, không hành đêm ba cho lắm nên chuyện pha sữa đêm anh Phú cũng đỡ vất vả.

Chồng mình thích tạo những kiểu tóc đẹp cho con nên đầu tư hẳn 3 máy tông đơ để cắt tóc. Những lúc thấy bố con hý hoáy tình cảm như thế mình rất vui", chị Huyền tâm sự.

Ông bố trẻ đầu tư 3 tông đơ để cắt tóc cho con trai.

Khi được hỏi liệu chồng giành hết phần chăm con như thế thì bố mẹ chồng bạn có ý kiến gì không, chị Huyền vui vẻ nói: "Không có chuyện đó đâu. Mẹ chồng mình cũng giống như chồng mình, toàn tranh thủ giúp con dâu mọi công việc. Bố mẹ chồng mình đều là người dễ tính và rất thích giúp con giúp cháu. Nhiều lúc cũng muốn tắm cho cháu nhưng toàn bị chồng mình giành mất phần".

Không chỉ ở nhà mà khi ra ngoài chơi anh Phú cũng luôn cố gắng chăm chút cho con thay vợ.

Về quan điểm dạy con, chị Huyền cho biết: "Từ lúc Bom còn nhỏ chồng mình hay cho con nghe những bài hát tiếng Anh dành cho trẻ nhỏ, nhưng khi nào con thích thì mới cho con nghe còn quan điểm vợ chồng mình là không ép con bất kì chuyện gì. Vợ chồng cũng cố gắng cho con đi chơi, dành nhiều thời gian bên con và dạy con những điều tốt đẹp nhất".

Không chỉ chăm con giỏi mà anh Phú còn giảnh luôn phần dạy con với vợ.

Có được một người chồng hết mực yêu thương, bố mẹ chồng tâm lý và những đứa con ngoan, chị Huyền lúc nào cũng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. "Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì trời ban cho mình một người chồng, người cha của con mình cực kì tốt, đặc biệt là một gia đình hạnh phúc như hiện nay.

Hiện tại mình bằng lòng với những gì mình đang có, cảm ơn chồng và con đã đến bên mình trong cuộc đời này, cảm ơn chồng vì những gì anh đã dành cho em. Mình đang mang bầu bé thứ hai, mong rằng con chào đời khỏe mạnh, gia đình mình sống hạnh phúc và bình an", chị Huyền gửi gắm mong muốn.

Cùng xem thêm một số hình ảnh về ông bố trẻ đa-zi-năng này:

Không chỉ thích tắm cho con, anh Phú còn thích chăm con ăn...

... và làm nhiều công việc trong nhà thay vợ.

Khi cả gia đình ra ngoài chơi anh Phú vẫn giữ tính cách như thế.

Anh thường xuyên theo sát để bảo vệ con trai.

Theo Chi Chi - Ảnh NVCC (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lam-me/bo-dam-gianh-phan-tam-cho-con-suot-10-thang-sau-sinh-duoc-chi-em-khen-nuc-no-c10a322833.html