Bồ Đào Nha 1-0 Italia: Chiến thắng xứng đáng

Trong lượt trận thứ 2 UEFA Nations League, Bồ Đào Nha đã đánh bại Italia với tỉ số 0-1 qua đó vươn lên dẫn đầu bảng đấu.

Video: Những tình huống đáng chú ý trong trận đấu. (Nguồn: Dân trí)

Tiếp đón Italia trên sân nhà, HLV Santos tung ra sân những quân bài tốt nhất của mình. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhà đương kim vô địch châu Âu đã chủ động kiểm soát thế trận và tổ chức được những pha tấn công rất sáng nước.

Bước vào trận đấu, Bồ Đào Nha ra sân với sơ đồ 4-3-3 với Andre Silva, Bruma và Bernardo Silva trên hàng công. Trong khi đó Italia đã chuyển sang sơ đồ 4-4-2 (thay vì 4-3-3) với Immobile và Zaza đá cao nhất.

Được chơi trên sân nhà đội tuyển Bồ Đào Nha tỏ ra vượt trội hơn đối thủ. Các cầu thủ đội chủ nhà liên tiếp tạo ra các pha hãm thành về phía đội bóng áo thiên thanh.

Trước một Bồ Đào Nha chơi tấn công đầy tốc độ, Italia buộc phải chơi với đội hình lùi sâu. Những pha tấn công của các học trò HLV Mancini không tạo được tạo được nhiều điểm nhấn.

Cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên được đội chủ nhà tạo ra ở phút thứ 26. Thủ thành Donnarumma lao ra bắt bóng lỗi, để cho Bernardo Silva lao vào dứt điểm. Đáng tiếc cho Bồ Đào Nha khi Alessio Romagnoli đã cản phá ngay trên vạch vôi.

Không dừng lại ở đó, đoàn quân của HLV Santos tiếp tục tấn công và uy hiếp cầu môn của Italia. Phút 31, từ pha tấn công bên hành lang cánh trái, Pizzi thực hiện đường căng ngang, bóng đập chân hậu vệ của Italia đổi hướng khiến thủ môn Donnarumma bó tay, tiếc rằng xà ngang đã từ chối bàn thắng của đội chủ nhà. Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, chỉ 3 phút sau khi bắt đầu, Bồ Đào Nha đã xuyên thủng hàng thủ của Italia. Sau khi nhận bóng từ Bruma, Andre Silva đã bình tĩnh khống chế bóng một nhịp, sau đó dứt điểm bằng chân trái hạ gục Donnarumma.

Andre Silva ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu. (Ảnh: Getty Images)

Sau bàn thắng, Bồ Đào Nha chơi hưng phấn hơn hẳn. Phút 54, Bernardo Silva đã tung ra cú dứt điểm nguy hiểm nhưng bị thủ thành Donnarumma hóa giải. Tới phút 68, Pizzi cũng có cơ hội nhưng không thành công.

Về cuối trận đấu, đội bóng Italia cũng tạo ra một số pha phản công nhưng yếu ớt và không hiệu quả, qua đó chấp nhận thua cuộc với tỉ số 0-1.

Với Bồ Đào Nha chiến thắng này đã giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng A3 với 3 điểm, xếp sau là Ba Lan và Italia mỗi đội có 1 điểm.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Bồ Đào Nha (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; William Carvalho (Sérgio Oliveira 86'), Ruben Neves, Pizzi (Renato Sanches 74'); Bernardo Silva, Andre Silva, Bruma (Gelson Martins 77').

Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Manuel Lazzari, Mattia Caldara, Alessio Romagnoli, Domenico Criscito (Emerson 74'); Byran Cristante (Belotti 79'), Jorginho, Giacomo Bonaventura; Simone Zaza, Ciro Immobile (Berardi 59'), Federico Chiesa.

Phương Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/bo-dao-nha-1-0-italia-chien-thang-xung-dang-d77486.html