Bồ Đào Nha đánh bại Ba Lan trong ngày vắng Ronaldo

Ronaldo vắng mặt vì không được triệu tập, nhưng Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng 3-2 trước Ba Lan ở UEFA Nations League diễn ra sáng 12/10.

Sáng nay (12/10), Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 3-2 trước Ba Lan ở cuộc đọ sức tại UEFA Nations League. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Santos, trước đó họ đã đánh bại Italia với tỉ số 1-0.

Sau 2 lượt trận, các nhà đương kim vô địch châu Âu có 6 điểm, dẫn đầu bảng A3 một cách tuyệt đối, hơn Italia và Ba Lan tới 5 điểm. Ở lượt trận kết tiếp, đoàn quân của HLV Santos sẽ đọ sức với Italia vào ngày 18/11.

Bồ Đào Nha ngược dòng ấn tượng trước Ba Lan (Ảnh: Getty).

Bồ Đào Nha ngược dòng ấn tượng trước Ba Lan (Ảnh: Getty).

Ở chuyến làm khách trước Ba Lan, HLV Santos đã tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình. Do đó, đội bóng đến từ bán đảo Iberia đã có được thế trận rất tốt trước “Đại bàng trắng”.

Mặc dù vậy, Bồ Đào Nha lại là đội bị thủng lưới trước. Phút 18, từ pha đá phạt góc Rafal Kurzawa tạt bóng thuận lợi để Krzysztof Piatek - cầu thủ dẫn đầu danh sách “dội bom” ở Serie A 2018/2019 với 9 bàn thắng đánh đầu chuẩn xác mở tỉ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, Bồ Đào Nha thi đấu một cách chủ động hơn, họ tấn công đều ở 2 cánh. Phút 31, Pizzi đi bóng tốc độ bên cánh phải sau đó căng ngang vừa tầm để André Silva đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho Seleccao.

André Silva tỏa sáng trong ngày Seleccao bắn hạ "Đại bàng trắng" (Ảnh: Getty).

Phút 41, Rafa chạy chỗ thông minh nhận đường chuyền dài của đồng đội. Cầu thủ này xử lý bóng tinh tế loại bỏ thủ môn Fabianski để đối mặt với cầu môn bỏ trống. Khi Rafa lưỡng lự chưa thực hiện cú sút, Kamil Glik chạy trong nỗ lực xoạc bóng giải nguy đã đốt lưới nhà.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, Bồ Đào Nha tiếp tục có thế trận tốt trước Ba Lan. Phút 52, Bernardo Silva rê bóng khéo léo trước vòng cấm của “Đại bàng trắng” sau đó tung cú dứt điểm tinh tế hạ gục Fabianski nâng tỉ số lên 3-1.

Không còn gì để mất sau bàn thua thứ 3, Ba Lan đã dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội chủ nhà chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỉ số 2-3 do công của Jakub Blaszczykowski ở phút 77. Chung cuộc, “Đại bàng trắng” nhận thất bại 2-3 trước Bồ Đào Nha./.

Chung cuộc: Ba Lan 2-3 Bồ Đào Nha

Ghi bàn

Ba Lan: Piatek 18', Blaszczykowski 77'

Bồ Đào Nha: Andre Silva 31', Glik 42' - phản lưới nhà, Bernardo Silva 52'

Đội hình thi đấu

Ba Lan: Fabianski, Bereszynski, Glik, Bednarek, Jedrzejczyk, Zielinski, Krychowiak, Klich, Kurzawa, Piatek, Lewandowski.

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Cancelo, Pepe, Dias, Mario Rui, Pizzi, Ruben Neves, W. Carvalho, Bernardo Silva, Rafa Silva, Andre Silva.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bo-dao-nha-danh-bai-ba-lan-trong-ngay-vang-ronaldo-824982.vov