Bồ Đào Nha lâm nguy, Pháp vất vả !

Sau khi Hà Lan giành chiếc vé đầu tiên, ngày thi đấu hôm qua (6-9) vẫn chưa xác định thêm gương mặt nào khu vực châu Âu dự vòng chung kết. Thi đấu thiếu thuyết phục, hai làng bóng đá mạnh của thế giới Pháp và Bồ Đào Nha rất có thể vắng mặt tại sân chơi bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này.

Bảng 1: Thua đội đầu bảng Đan Mạch đến 7 điểm, Bồ Đào Nha chủ động chơi tấn công dù phải đến làm khách trên sân Copenhagen. Bế tắc trong khâu dứt điểm trong thời gian qua, HLV Queiroz chấp nhận đặt niềm tin vào Ronaldo khi bố trí danh thủ này đá cắm ở tuyến trên. Tuy nhiên, Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt, những cú đứt điểm đều chệch mục tiêu hoặc trúng ngay thủ môn Andersen. Nhìn chung, Bồ Đào Nha là đội bóng chơi hay hơn, nhưng những yếu kém trong khâu dứt điểm khiến họ phải trả giá. Từ tình huống phản công hiếm hoi, Bendtner dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số cho Đan Mạch ở phút 43. Sang hiệp hai, các cầu thủ Bồ Đào Nha tấn công dồn dập và được đền đáp xứng đáng ở phút 86. Nhận đường bóng chuyền vào trung lộ, Liedson bật cao đánh đầu vào góc xa gỡ hòa 1-1. Bàn thắng quý giá của Liedson chỉ giúp Bồ Đào Nha vớt vát chút hy vọng mong manh. Khả năng Bồ Đào Nha lật đổ Đan Mạch gần như là không thể. Thậm chí, cơ hội tranh chấp vị trí nhì bảng của họ cũng rất mong manh. Bởi trong trận đấu còn lại, Ibrahimovic trở thành người hùng ghi bàn ở phút 90 giúp Thụy Điển đánh bại Hungary với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách. Hiện Bồ Đào Nha đứng thứ 4 với 10 điểm, trong khi đội đầu bảng Đan Mạch (17 điểm) và hai đội thứ hai và ba Hungary (13 điểm), Thụy Điển (12 điểm). Bảng 1 chỉ còn 3 vòng đấu nữa, nguy cơ Ronaldo không có mặt tại World Cup 2010 sắp trở thành hiện thực. Bảng 7: Do đội đầu bảng Serbia nghỉ vòng này, Pháp có nhiều cơ hội rút ngắn khoảng cách nếu như vượt qua đội khách Romania. Dù Ribery, Benzema ngồi ghế dự bị, những chú gà trống Gaulois vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Lần lượt Gignac, Henry, Diarra thay phiên bắn phá khung thành thủ môn Coman. Nhưng mãi đến phút 48, Henry mới mở tỷ số cho đội Pháp bằng cú dứt điểm cận thành. Niềm vui của đội bóng áo lam không duy trì được lâu khi hậu vệ Escude vụng về đá phản lưới nhà giúp Romania gỡ hòa 1-1 ở phút 56. Bị chia điểm trên sân nhà, Pháp đã thua đội đầu bảng Serbia đến 4 điểm. Con đường tranh chấp chiếc vé chính thức đầu bảng 7 của Pháp càng trở nên khó khăn, nhất là phải đến làm khách trên sân đối thủ trực tiếp Serbia vào ngày 9-9 tới. Hiện tại, Serbia đang dẫn đầu rất an toàn với 18 điểm, Pháp đứng thứ hai với 14 điểm và đội Áo mới thắng Đảo Faroe 3-1 được 10 điểm đứng thứ ba. Khó tranh chấp chiếc vé đầu bảng chính thức, nhưng Pháp vẫn còn cửa phụ cho đội thứ hai của bảng dự tranh play off. Kết quả còn lại: Bảng 2: Moldova – Luxembourg 0-0, Israel – Latvia 0-1, Thụy Sĩ – Hy Lạp 2-0; bảng 3: Ba Lan – Bắc Ailen 1-1, Slovakia – CH Séc 2-2; bảng 4: Azerbaijan – Phần Lan 1-2, Nga – Liechtenstein 3-0, bảng 5: Armenia - Bosnia 0-2, Thổ Nhĩ Kỳ - Estonia 4-2, Tây Ban Nha - Bỉ 5-0, bảng 6: Ukraine – Andorra 5-0, Croatia – Belarus 1-0, bảng 8: Bulgaria - Montenegro 4-1, Georgia – Italia 0-2, Đảo Síp - CH Ailen 1-2, bảng 9: Scotland – Macedonia 2-0, Iceland – Na Uy 1-1. GIA YẾN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/2009/9/201950/