Bồ Đào Nha sa thải HLV Santos

Fernando Santos bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha sau khi bị Morocco loại ở tứ kết World Cup 2022.

Bồ Đào Nha đã quyết định nói lời chia tay HLV Fernando Santos sau khi hy vọng vô địch World Cup 2022 của Cristiano Ronaldo và các đồng đội bị dập tắt bởi trận thua trước Morocco ở tứ kết.

Santos dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2014. Sau 8 năm, ông đạt được những thành công rực rỡ khi Bồ Đào Nha lần đầu tiên trong lịch sử giành 2 chức vô địch gồm Euro 2016 và Nations League 2019. Santos cũng là HLV có tỉ lệ thắng nhiều nhất lịch sử các đời HLV tuyển Bồ Đào Nha.

Fernando Santos kết thúc hành trình 8 năm dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: GETTY

Fernando Santos kết thúc hành trình 8 năm dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha. ẢNH: GETTY

Hợp đồng của Santos với LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) có thời hạn đến sau VCK Euro 2024. Ông mới gia hạn hợp đồng với Bồ Đào Nha cách đây 2 năm. Tài khoản Twitter chính thức của Bồ Đào Nha đã đăng một đoạn video dài cảm ơn sự phục vụ của Santos.

Tuyên bố từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) có đoạn: ‘Thật vinh dự khi có một huấn luyện viên và một người như Fernando Santos dẫn dắt Đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

FPF cảm ơn Fernando Santos và đội ngũ trợ lý của ông vì đã làm việc cho đội tuyển trong hơn 8 năm qua và tin rằng lời cảm ơn này cũng được thực hiện thay mặt cho người dân Bồ Đào Nha. Bây giờ, FPF sẽ bắt đầu quá trình lựa chọn huấn luyện viên quốc gia tiếp theo’.

Santos được cho là đã bất hòa với đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo sau quyết định loại anh một cách bất ngờ trong trận đấu với Thụy Sĩ ở vòng 16 đội World Cup 2022.

Động thái đó là hợp lý khi tiền đạo thay thế Ronaldo là Goncalo Ramos của Benfica đã lập một hat-trick ấn tượng trong chiến thắng hủy diệt 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ.

Santos được cho là mâu thuẫn với đội trưởng Ronaldo. ẢNH: PA

Điều này khiến truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin Ronaldo đã chỉ trích Santos và dọa rời khỏi trung tâm huấn luyện tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup. Tuy nhiên, FPF đã lên tiếng bác bỏ thông tin này và khẳng định đó là thông tin sai sự thật.

Fernando Santos đã có một sự nghiệp huấn luyện kéo dài 34 năm. Ông từng huấn luyện 3 CLB mạnh nhất Bồ Đào Nha là FC Porto, Benfica và Sporting Lisbon. Santos từng dẫn dắt tuyển Hi Lạp từ năm 2010 đến 2014.

HLV Fernando Santos có tỷ lệ thắng ấn tượng 61,5% khi dẫn dắt Bồ Đào Nha đến 67 chiến thắng sau 109 trận cầm quân. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha đã bị loại ở vòng 16 đội gần nhất tại World Cup 2018 và Euro năm ngoái khi lần lượt để thua Uruguay và Bỉ.

Santos đẩy Ronaldo lên ghế dự bị trong 2 trận quan trọng nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022. ẢNH: MIRROR

HLV Fernando Santos là thuyền trưởng tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2022 ở Qatar. Bồ Đào Nha đứng đầu bảng H sau các chiến thắng trước Ghana và Uruguay và thua Hàn Quốc. Ở hai trận vòng knock-out mà Cristiano Ronaldo đều ngồi ghế dự bị, Bồ Đào Nha thắng Thụy Sĩ 6-1 ở vòng 16 đội và thua Morocco 0-1 ở tứ kết.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/bo-dao-nha-sa-thai-hlv-santos-post712462.html