Bồ Đào Nha thiếu thủ lĩnh

Bồ Đào Nha sẽ khởi đầu vòng loại EURO 2012 với trận đấu tiếp đảo Síp. Sẽ là một trận đấu không dễ dàng cho Bồ Đào Nha vì đội bóng này thường chơi rất dở trước các đội bóng đổ bê tông.

Tại vòng loại EURO 2008, họ bị các đội khách Serbia, Ba Lan, Phần Lan cầm hòa còn tại World Cup 2010, Albania cũng có thể chia điểm tại Lisbon. Khó khăn cho Bồ Đào Nha còn lớn hơn khi trận này họ mất hai chỗ dựa tinh thần lớn. HLV trưởng Carlos Queiroz bị truất quyền chỉ đạo. Do lỗi lăng mạ với các quan chức của ủy ban chống doping khi họ tiến hành kiểm tra đội tuyển trước World Cup, Queiroz bị LĐBĐ nước này cấm chỉ đạo 1 tháng. Sau đó, ủy ban chống doping nâng mức phạt lên 6 tháng. Queiroz cho biết ông sẽ nộp đơn kháng án nhưng thời gian trước mắt, ông sẽ không được trực tiếp chỉ đạo đội tuyển. Tạm thời, trợ lý Agostinho Oliveira sẽ là người chỉ đạo đội trong trận gặp Síp. Gilberto Madail, chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha, cho rằng: “Án phạt này sẽ không ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ. Họ là những người chơi bóng chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm và có thể chơi theo “chế độ tự động”. Iceland - Na Uy Tại vòng loại World Cup 2010, Iceland và Na Uy đã từng nằm chung bảng. Trong 2 trận đấu vào năm 2008 và 2009, cả hai đội đều bất phân thắng bại. Cho đến giờ con người và lối chơi của hai đội vẫn không thay đổi. Cả hai đều dựa vào những cầu thủ đang chơi bóng tại Anh và các giải Bắc Âu. Lối chơi của Na Uy và Iceland dựa nhiều vào các đường bóng dài, tạt cánh đánh đầu. Việc Iceland có 6 cầu thủ đang chơi tại Na Uy càng khiến họ hiểu về sở trường, sở đoản của nhau hơn. Sẽ khó có đột biến từ trận đấu này. N.M Nhưng đó chưa phải là khó khăn nhất của Bồ Đào Nha. Ban huấn luyện của đội tuyển xứ hoa cẩm chướng đang đau đầu trước việc Cristiano Ronaldo vắng mặt. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã bị chấn thương trong trận Real Madrid hòa trên sân Mallorca. Chưa hết, cầu thủ chạy cánh nhiều kinh nghiệm Simao đã tuyên bố giã từ đội tuyển. Như vậy, hai cánh của Bồ Đào Nha sẽ phải đặt hy vọng vào Nani, cầu thủ vắng mặt tại World Cup 2010 vì chấn thương và Quaresma, người đang tìm lại phong độ xuất sắc trong màu áo Besiktas. Vị trí tiền vệ tấn công sẽ giao cho Tiago do Deco giã từ đội tuyển. Tại hệ thống phòng thủ, hai tiền vệ trụ Pepe và Pedro Mendes cùng chấn thương nên trọng trách sẽ đặt lên vai Manuel Fernandes, người đang chơi cho Valencia. Hậu vệ Paulo Ferreira chia tay đội tuyển sẽ mở cơ hội cho tân binh Silvio đang khoác áo Braga nắm giữ hành lang phải. Tóm lại, Bồ Đào Nha sẽ là một đội bóng có lực lượng khác nhiều so với tại World Cup 2010 và khả năng họ lột xác cũng không cao. Nhật Minh

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201036/20100903085003.aspx