Bộ đội Biên phòng An Giang: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Từ ngày 23 đến 26/7, nhâp dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã thực hiện chính sách 'Đền ơn, đáp nghĩa', phát huy đạo lý 'Uống nước, nhớ nguồn', chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các hộ gia đình chính sách, người có công trên khu vực biên giới của tỉnh.

Các đơn vị BĐBP tỉnh An Giang phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên các xã, phương, thị trấn biên giới tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng hơn 50 phần quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn, trị giá quà tặng khoảng 35 triệu đồng. Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn còn phối hợp với Phường Đoàn Vĩnh Ngươn tổ chức dọn nhà, nấu cơm và cùng ăn với Mẹ Việt Nam Anh hùng như một sự tri ân thiết thực nhất đối với Mẹ.

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động tri ân gia đình chính sách, người có công.

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động tri ân gia đình chính sách, người có công.

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cũng tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, trồng hoa, dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ tại các huyện, thị đơn vị đóng quân.

Đồn ĐBiên phòng Nhơn Hội thăm, tặng quà người có công với cách mạng xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang; qua đó, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn sức khỏe, đời sống các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công; đồng thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng vũ trang đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chiến Khu

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bo-doi-bien-phong-an-giang-nhie-u-hoa-t-do-ng-tri-an-gia-di-nh-chi-nh-sa-ch-nguo-i-co-cong-113502.html