Bộ đội biên phòng Bình Phước phát huy truyền thống anh hùng

Những năm qua, xác định rõ phương châm hành động: 'Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt', các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bình Phước luôn vững vàng trên tuyến đầu bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân biên giới. Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống lực lượng Biên phòng Bình Phước, phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Văn Thành, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước.

* Trải qua nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP Bình Phước lần thứ XI, điều khiến tập thể lãnh đạo đơn vị phấn khởi nhất là gì, thưa ông?

Đại tá Hoàng Văn Thành, Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Phước

Đại tá Hoàng Văn Thành: Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, với khí thế sôi nổi, quyết tâm chính trị cao nhất, toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh đã bắt tay ngay vào thực hiện nghị quyết bằng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể sát với đặc điểm tình hình trên tuyến biên giới của tỉnh. Đến nay, qua nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 toàn Đảng bộ, đơn vị rất vui mừng, phấn khởi với những kết quả đã đạt được, thể hiện trên 3 nội dung sau:

Thứ nhất, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất với cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới. Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên biên giới. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tạo môi trường ổn định phục vụ cho hợp tác phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà.

Thứ hai, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương ở khu vực biên giới vững mạnh. Phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với “Ngày hội Biên phòng toàn dân”. Đặc biệt với các mô hình, chương trình mà BĐBP đã và đang duy trì thực hiện góp phần quan trọng trong việc xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên tuyến biên giới của tỉnh.

Điểm thứ ba chính là công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “chiến sĩ quân hàm xanh” ngày càng được tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Bộ đội biên phòng giúp nhân dân xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh thu hoạch lúa - Ảnh: Cẩm Liên

* Thưa ông, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, BĐBP Bình Phước đề ra những nhiệm vụ trọng tâm gì?

Đại tá Hoàng Văn Thành: Trong thời gian tới, đặc biệt là nửa cuối nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc, chúng tôi xác định phải thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, Đảng ủy BĐBP tỉnh tập trung phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thứ hai, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, để mỗi người dân khu vực biên giới thật sự là “một cột mốc sống” trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thứ ba, Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp tục đẩy mạnh các chương trình an sinh - xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân biên giới; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Thứ tư, Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2024); 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2024). Đến năm 2025 sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh Bình Phước, thời điểm đánh dấu nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng BĐBP tỉnh.

Thứ năm, Tập trung xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức và cán bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng Đảng.

Bộ đội biên phòng Bình Phước tăng gia sản xuất - Ảnh: Hồng Ánh

* Công tác biên phòng ở Bình Phước trong giai đoạn mới đặt ra những yêu cầu như thế nào cho các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, thưa ông?

Đại tá Hoàng Văn Thành: Trong giai đoạn hiện nay, trước diễn biến, tác động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Trên tuyến biên giới của tỉnh Bình Phước tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên tình hình kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, đặt ra cho công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn mới ngày càng toàn diện, nặng nề và phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phải phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP.

Nâng cao sức mạnh tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; nâng cao năng lực toàn diện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó; bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống; xây dựng BĐBP tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Tuần tra biên giới là nhiệm vụ được tổ chức thường xuyên, liên tục ở các đơn vị đồn biên phòng - Ảnh: Hồng Ánh

* Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày thành lập lực lượng BĐBP Bình Phước (4-6-1975 - 4-6-2023), ông có điều gì nhắn gửi tới các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng?

Đại tá Hoàng Văn Thành: Chặng đường 48 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của BĐBP tỉnh là những trang sáng ngời phẩm chất cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là chặng đường trọn vẹn nghĩa Đảng, tình dân về ý chí kiên cường bất khuất chịu đựng khó khăn, gian khổ vượt qua mọi thử thách, sẵn sàng hy sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc; xây đắp nên truyền thống vẻ vang của BĐBP tỉnh.

Chúng tôi mong muốn, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Phước tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của lực lượng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, nâng cao năng lực toàn diện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các ngành, các lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng củng cố nền Biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Trân trọng cảm ơn ông!

Lệ Quyên (thực hiện)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/3/144980/bo-doi-bien-phong-binh-phuoc-phat-huy-truyen-thong-anh-hung