Bộ đội Biên phòng Điện Biên đẩy mạnh đấu tranh tội phạm ma túy

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy từ biên giới. Qua đó, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tỉnh Điện Biên hiện có trên 455 km tiếp giáp hai nước Trung Quốc, Lào (trong đó tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài hơn 414 km, tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài hơn 40 km). Toàn tỉnh có 29 xã biên giới thuộc 4 huyện, với hơn 110 thôn, bản giáp biên giới. Lợi dụng địa hình phức tạp, nhiều đối tượng tội phạm đã tìm cách đưa từ ma túy Lào vào Việt Nam qua biên giới tỉnh Điện Biên, từ đó vận chuyển vào sâu trong nội địa tiêu thụ hoặc vận chuyển sang nước thứ ba.

Các đối tượng phạm tội luôn tìm mọi thủ đoạn cất giấu ma túy, khi bị phát hiện truy đuổi thường rất manh động. Tội phạm về ma túy rất đa dạng, phức tạp; ma túy có thể được cất giấu trong khung xe máy, cốp xe, gia cố các hầm hàng trên xe ôtô, thậm chí giấu bên trong thân cây gỗ… Các đối tượng thường lợi dụng điều kiện tự nhiên về cư dân khu vực biên giới có mối quan hệ với người bản địa, thân tộc lâu đời, thông thạo địa hình, biết nhiều đường mòn, lối tắt qua lại biên giới… thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển thuê các chất ma túy để thu lợi bất chính.

Lực lượng BĐBP tỉnh Điện Biên phối hợp bắt giữ các đối tượng ma túy cùng tang vật. (Ảnh: LH).

Xác định đấu tranh phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, lực lượng BĐBP tỉnh Điện Biên đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm, BĐBP tỉnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp tổ chức từ 850 - 900 buổi tuyên truyền với sự tham gia của khoảng hơn 5 vạn lượt người. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các quy định của Luật Biên giới quốc gia; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Nghị định 34/CP-TTg về quy chế khu vực biên giới đất liền; Luật Phòng, chống ma túy… và các thủ đoạn phạm tội của tội phạm ma túy để bà con đề cao cảnh giác, phối hợp cùng lực lượng chức năng ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy.

Cùng với đó, để phát huy sức mạnh toàn dân, các Đồn Biên phòng trên dọc tuyến biên giới của tỉnh đã tăng cường hướng dẫn, tổ chức cho các tập thể, cá nhân ký cam kết, thực hiện các nội dung tự quản đường biên, mốc giới. Hiện nay, trên địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên đã có 100 tập thể, 3.634 gia đình và 12.907 cá nhân đăng ký tự quản 395,67 km đường biên; 98 tập thể, 3.509 gia đình và 13.070 cá nhân đăng ký tự quản 146 mốc quốc giới, 10 công trình biên giới; 315 tổ với tổng số 2.188 thành viên đăng ký tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Các tổ tự quản thường xuyên cộng tác, giúp đỡ BĐBP đấu tranh, phát giác, tố giác các đối tượng phạm tội về ma túy

Lực lượng BĐBP còn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng để tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”; “Nông dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự”; “Bản không tệ nạn xã hội”; “Bản, cụm dân cư văn hóa”… Nhờ vậy, trong cuộc chiến với tội phạm ma túy, những người lính mang quân hàm xanh ở Điện Biên luôn nhận được sự đồng thuận, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ tính riêng trong năm 2021 vừa qua, nhân dân khu vực biên giới đã cung cấp gần 400 thông tin có giá trị, giúp cán bộ, chiến sĩ BĐBP tấn công hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; trong đó, chủ yếu là tội phạm ma túy.

Theo Đại tá Bùi Thế Tuyên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Điện Biên, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, nhưng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh vẫn luôn chắc tay súng, sẵn sàng đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, quyết tâm góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy Công an tỉnh; Cục Hải quan tỉnh… Năm 2021, BĐBP tỉnh Điện Biên đã xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công 129 vụ, 225 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy (trong đó có 18 chuyên án ma túy lớn). Tang vật thu gồm: 95,418 kg hêrôin; 375.895 viên ma túy tổng hợp; 4,32 kg thuốc phiện; 24 kg ma túy đá... Ngay những ngày đầu năm 2022, BĐBP tỉnh đã đấu tranh thành công 2 chuyên án ma túy lớn, thu 144.000 viên ma túy tổng hợp, 12 bánh hêrôin, 2 xe máy và 3 điện thoại di động…

Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát địa bàn, dựa chắc vào nhân dân, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Điện Biên đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy từ biên giới. Những thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua không chỉ góp phần góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, mà còn tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; đồng thời, cũng là cơ sở để lực lượng BĐBP tỉnh Điện Biên tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia./.

Phạm Minh Hà

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/quoc-phong-an-ninh/bo-doi-bien-phong-dien-bien-day-manh-dau-tranh-toi-pham-ma-tuy-607332.html