Bộ đội Biên phòng Điện Biên hội đàm với Ty An ninh tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào)

Ngày 20/9, tại thành phố Điện Biên Phủ, Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên do Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Ty An ninh tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) do Thiếu tướng Khăm Chăn Sẻng La Vồng, Giám đốc Ty An ninh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành hội đàm thường niên, lần thứ 11 năm 2023.

Quang cảnh Hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Thực hiện thỏa thuận hợp tác Biên phòng và Biên bản ghi nhớ hội đàm, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Ty An ninh tỉnh Phông Sa Lỳ thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm túc 2 văn kiện pháp lý về biên giới, cửa khẩu; phối hợp chặt chẽ thực thi các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới chung; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Hai bên đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành tốt Nghị định, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào cũng như pháp luật của mỗi bên. Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Ty An ninh tỉnh Phông Sa Lỳ còn đẩy mạnh quan hệ ngoại giao, giao lưu hữu nghị, phối hợp chặt chẽ, an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở nội dung ký kết Biên bản ghi nhớ tại hội đàm, hai bên thống nhất một số nội dung trọng tâm thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung hợp tác giữa Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh (Lào) và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng của Việt Nam.

Hai bên trao biên bản ghi nhớ hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; quản lý, kiểm soát người, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở; tạo điều kiện thuận lợi cho việc qua lại cửa khẩu, lối mở biên giới; kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật, xử lý theo đúng quy định pháp luật của mỗi bên. Hai bên tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”, các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền giả, vũ khí, chất cháy, chất nổ qua biên giới, tội phạm công nghệ cao, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến an ninh chính trị, trật tự xã hội của hai bên biên giới.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa của các đơn vị cơ sở; quan tâm tham mưu, thúc đẩy việc chính quyền địa phương tổ chức việc kết nghĩa các cụm bản, xã hai bên biên giới, làm cho mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, mọi mặt phát triển cao hơn nữa.

Xuân Tư (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/bo-doi-bien-phong-dien-bien-hoi-dam-voi-ty-an-ninh-tinh-phong-sa-ly-lao-20230920184511025.htm