Bộ đội biên phòng Đồng Tháp phát hiện, cách ly các công dân nhập cảnh trái phép

Lúc 2 giờ 30 phút ngày 25/5/2020, Tổ công tác của Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự đang mật phục trên sông Tiền thuộc thủy phận ấp 1, xã Thường Phước 1 phát hiện một ghe gỗ đi từ hướng Campuchia về Việt Nam trái phép. Trên phương tiện có 3 người cùng ngụ ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự. Cả 3 người khai nhận đi qua Campuchia bán muối vào ngày 21/5/2020, không làm thủ tục xuất nhập cảnh. Sau đó, từ Campuchia quay trở về Việt Nam thì bị bắt giữ. Tổ công tác đã hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định xử phạt 3 đối tượng về hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định với số tiền phạt 4 triệu đồng/đối tượng, đồng thời phối hợp địa phương đưa các đối tượng đi cách ly tập trung.

Trườc đó, ngày 23/5, khi làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, Tổ tuần tra Phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn biên phòng Cầu Muống, Bộ đội biên phòng Đồng Tháp phát hiện 1 xuồng đi từ phía Campuchia vào Việt Nam, trên phương tiện có 5 người Việt Nam (4 người lớn, 1 trẻ em 5 tuổi). Qua kiểm tra nhanh giấy tờ và hành lý mang theo, nhóm công dân có 4 người quê ở xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An và 1 người Việt có quốc tịch Campuchia.

Bước đầu các công dân khai nhận là chị em, con cháu trong một gia đình cùng ở Long An đã thuê xe từ huyện Bến Lức đến khu vực biên giới của Đồn Cầu Muống quản lý và tự ý nhờ người dân dùng xuồng đưa qua sông biên giới Sở Thượng sang Campuchia thăm người thân, không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, khi trở về thì bị bắt giữ.

Cùng ngày 23/5, Tổ công tác của Đồn biên phòng Cầu Muống phối hợp với Công an xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự làm nhiệm vụ tuần tra biên giới cũng đã phát hiện 1 đối tượng nhập cảnh trái phép tại ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc. Bước đầu đối tượng khai tên Lê Thị Thanh Hương (SN 1967) trú tại phường Tân Hòa, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Xuất cảnh ngày 20/3/2020 qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh sang tỉnh KanĐal, Campuchia thăm thân nhân.

Đơn vị đã phối hợp với địa phương và cơ quan chức năng làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe theo quy định của ngành y tế và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đưa nhóm công dân trên đi cách ly theo quy định. Riêng trường hợp ông Huỳnh Văn Nề (SN 1961), quốc tịch Campuchia, đơn vị bàn giao cho Công an xã Kooc Xâm Pư, huyện Piềm Cho, tỉnh Prâyveng. Ngoài ra, đơn vị còn mời 2 đối tượng trên địa bàn về Đồn để tuyên truyền, giáo dục, xử lý hành chính về việc giúp đỡ người khác qua lại biên giới trái phép.

Tân Hợp-Nguyễn Phú Quý

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/bo-doi-bien-phong-dong-thap-phat-hien-cach-ly-cac-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-91304.aspx