Bộ đội biên phòng giúp dân xóa đói, giảm nghèo

Trong những năm qua, các chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP), ngoài nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, đã đóng góp công sức giúp đỡ nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả thiết thực.

Trung tướng Võ Trọng Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cho biết, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc cần phải dựa vào dân, trong khi đời sống của đồng bào vùng biên còn nhiều khó khăn (tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 40%),... lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP đã xây dựng chương trình tập huấn kiến thức phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới cho BĐBP, để hỗ trợ nhân dân vùng biên xóa đói, giảm nghèo. Sau khi nghiên cứu đặc thù phát triển kinh tế-xã hội vùng biên, các cán bộ BĐBP đã xây dựng 150 mô hình sản xuất để chuyển giao cho bà con. Các mô hình phát triển kinh tế-xã hội cấp tỉnh được hình thành như: xây dựng nhà Văn hóa cộng đồng, trạm xá quân – dân y kết hợp trồng cây chống sói mòn đất, xây dựng hệ thống đèn tín hiệu báo bão… cùng với các mô hình cấp đồn biên phòng, cụ thể như: trồng măng tre Bát Độ, xây dựng cầu, đường cho giao thông nông thôn, nuôi tôm nước ngọt, nuôi lợn siêu nạc… đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân nhiều tỉnh như Sơn La, KonTum, Kiên Giang… Trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 50 năm Ngày truyền thống BĐBP, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân tổ chức đợt vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo". Kết quả từ tháng 10/2008-tháng 6/2009, đã xây dựng được 1.929 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo trên biên giới 44 tỉnh, điển hình như Lai Châu, Quảng Ninh, Kiên Giang, Nghệ An… Mỗi căn nhà trị giá từ 30-50 triệu đồng và 18 công trình dân sinh như: trường học, nhà văn hóa, trạm xá, cầu, cống, đường giao thông liên thôn, liên xã. Bộ Tư lệnh BĐBP phấn đấu từ nay đến ngày 22/12/2009, dịp chào mừng 25 năm Ngày Quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 65 Ngày thành lập QĐND Việt Nam, sẽ xây dựng thêm 1.000 căn nhà và 110 công trình dân sinh ở khu vực biên giới. Hiện Bộ Tư lệnh BĐBP đang triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới với tổng vốn trên 28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đang xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực biên giới, dự kiến sẽ triển khai từ năm 2010 với việc tập trung hỗ trợ hoạt động thu mua và chế biến nông sản cho các doanh nghiệp có vốn dưới 20 tỷ đồng.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=358711&co_id=30179