Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh: Yêu nước bằng những việc làm thiết thực

Với người dân Hà Tĩnh nói chung và một số cá nhân, tổ chức ở Hà Tĩnh nói riêng đang thể hiện lòng yêu nước của mình bằng những hành động có trách nhiệm. Đó không phải là những gì quá đỗi to tát, hay cần phải phô trương, mà đó chính là làm tốt những công việc bình dị hằng ngày với những cách làm hay, tâm huyết và sáng tạo…

Trong chuỗi bài viết này, chúng tôi muốn nhắc đến một số cá nhân, tập thể đã thể hiện lòng yêu nước của mình bằng những việc làm cụ thể và thiết thực.

Lấy tâm đức cống hiến cho nhân dân

Hà Tĩnh một trong những địa phương có các đối tượng quá khích hoạt động nhằm kích động nhân dân chống phá Nhà nước. Trong tình hình đó, lực lượng cán bộ, chiến sỹ Quân đội, Biên phòng, Công an…là những người được nhân dân trao niềm tin tuyệt đối. Vậy nên những cán bộ chiến sỹ lực lượng này phải có những hành động thiết thực định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành cùng nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm qua, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh là một trong những đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh không những làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh biên giới Quốc gia mà còn có những cách làm hay, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội được nhân dân tin yêu.

"Người cán bộ phải lấy tâm đức của mình làm chuẩn để cống hiến cho nhân dân thì người dân mới trao trọn niềm tin" - Đại tá Võ Trọng Hải (Nguyên Chỉ huy trưởng Biên phòng Hà Tĩnh)

Nói về cách làm hay của cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh trong thời gian qua, đại tá Võ Trọng Hải (Một trong 40 cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen với những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc) chia sẻ: “Với người lính BP như chúng tôi để dân tin và dân thương thì quan trọng nhất là làm công tác dân vận. Mình phải lấy tâm đức của mình ra để cống hiến cho nhân dân thì người dân mới phục mình, chấp hành và nghe theo mình. Chứ xuống dưới dân mà đứng chỉ tay năm ngón rồi nói vài ba câu chỉ đạo thì không thể thành công được”.

Đại tá Võ Trọng Hải đưa ra dẫn chứng, ở xã Kỳ Hà (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trước đây có một số đối tượng thường xuyên tìm cách kêu gọi người dân chống đối lại các chính sách của Đảng – Nhà nước đề ra. Nhất là từ khi Công ty Fomosa bắt đầu đầu tư tại Kỳ Anh thì các đối tượng này tìm cách chống đối, xúi dục người dân chống phá, gây bất ổn tình hình ANTT tại Hà Tĩnh…

Nắm bắt được tình hình đó, Cán bộ BĐBP Hà Tĩnh đã cùng xuống với dân, cùng sống cuộc sống bình dị với dân để tìm cách tuyên truyền cho dân hiểu ra vấn đề, đường lối chủ trương đúng đắn của Nhà nước ta. Và khi họ đã hiểu rõ thì chính họ đã tự cất băng rôn chống đối và chấp hành kỷ luật…

“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua BĐBP Hà Tĩnh đã tích cực đổi mới và tăng cường công tác dân vận, xây dựng khối đoàn kết quân dân, thực hiện “đi dân nhớ, ở dân thương”.

“Với cá nhân tôi, trong gần 30 năm công tác trong lực lượng Biên phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với nhiều cương vị khác nhau. Nhưng tôi nhận thấy để làm được điều đó chính là phải gần dân, người cán bộ sống với dân là phải chân tình, người ta sai phải nhắc nhở người ta chứ không bao giờ nghĩ đến việc phải đưa người dân “vô tròng” (vướng vào lao lý)” – đại tá Hải trải lòng.

Theo đại tá Võ Trọng Hải, làm công tác dân vận nó cực kỳ dễ nhưng cũng cực kỳ khó, làm phải lấy tâm đức của mình ra mà làm. Cái quan trọng ở người làm dân vận phải có tâm huyết với nghề nghiệp, có lương tâm mới xử lý vấn đề khiến người dân phải nghe mình. Đừng thấy dân vi phạm pháp luật mà đưa vào pháp luật thì sẽ khiến họ mất niềm tin. Là người cán bộ phải luôn luôn lấy cái tâm làm chuẩn, có trách nhiệm với nghề nghiệp mới tạo được hiệu ứng trong nhân dân.

Với quan điểm đó, trong những năm qua Biên phòng Hà Tĩnh đã chọn những địa bàn trọng điểm, đặc biệt là địa bàn hết sức khó khăn về vật chất, kinh tế xã hội chậm phát triển như ở Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 (Hương Sơn) và xã Hương Vĩnh (Hương Khê). Vùng biển thì có xã Kỳ Hà (Huyện Kỳ Anh) để đỡ đầu trong các đơn vị trong xây dựng NTM.

Phong trào “BĐBP Hà Tĩnh chung tay xây dựng NTM” đã khẳng định vai trò của BĐBP Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống ND, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đại tá Võ Trọng Hải cho biết thêm, trong 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi ái quốc, thì mỗi đơn vị, cá nhân đều có nhiều cách làm khác nhau để thể hiện lòng yêu nước nhưng đối với Biên phòng thì luôn coi công tác dân vận làm đầu, để cùng đồng hành, chia sẻ với nhân dân để giúp đỡ nhân dân, phổ biến cho nhân dân nghe, dân hiểu về những đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước...

“Tất cả những tâm tư nguyện vọng và thể hiện lòng yêu nước của nhân dân là đúng đắn. Nhưng làm người lãnh đạo nếu cái gì dân yêu cầu mà mình thấy hợp pháp, có thể giải quyết được lòng dân thì mình phải tham mưu cho tỉnh. Khó khăn, thắc mắc của người dân, dân chưa hiểu thì phân tích cho dân hiểu và tham mưu tỉnh để có chủ trương, chính sách cho người dân” – đại tá Võ Trọng Hải tâm sự.

Nói về kỷ niệm trong công tác dân vận thời kỳ mới, Đại tá Võ Trọng Hải xúc động: "Kỳ Hà là địa bàn phức tạp nhất nhưng khi làm nông thôn mới đây lại sướng nhất. khi Biên phòng làm đến đâu thì từ ông bà, cha mẹ, con cái...cả nhà đổ xô ra làm. Chưa có nơi nào như thế, thậm chí có cụ già 70 - 80 tuổi cầm nước ngọt, xách ca nước ra cho các chú Biên Phòng uống, góp gạo nấu cơm cho Biên phòng ăn. Tôi nói thật là rất tình cảm và để lại ấn tượng sâu sắc…"

Có thể nói mỗi người lính Biên phòng Hà Tĩnh đã thực sự làm rất tốt ở các nơi trọng điểm dễ xảy ra báo động. Các cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh đã phân công nhau, chia từng tổ, từng nhóm... cùng gần dân, sống với dân như những người con trong gia đình nên được bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ và không tái diễn tình trạng chống đối phức tạp xảy ra…

Văn Tuân - Thùy Linh

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//bo-doi-bien-phong-ha-tinh-yeu-nuoc-bang-nhung-viec-lam-thiet-thuc_n40649.html