Bộ đội Biên phòng kể chuyện 'đón, tiễn' nhà lãnh đạo Triều Tiên

Lần đầu tiên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu nghị vinh dự được tham gia một chương trình đón khách đặc biệt của đất nước.

Ngày 26/2/2019, Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 và thăm hữu nghị Việt Nam. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) là đơn vị trực tiếp phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia công tác bảo đảm an ninh, đón tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên nhập cảnh và xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng.

Thượng tá Bùi Xuân Tài

Thượng tá Bùi Xuân Tài

Thượng tá Bùi Xuân Tài - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế hữu nghị nhớ lại, đây là lần đầu tiên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng vinh dự được tham gia vào một chương trình đón khách khá đặc biệt của đất nước.

“Chúng tôi chỉ có một thời gian rất ngắn để chuẩn bị trong khi khối lượng công việc khá lớn. Đúng thời điểm đó, thời tiết ở Lạng Sơn không thuận lợi, trời liên tục mưa. Xác định đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cũng là vinh dự, tự hào của cán bộ chiến sĩ trong Đồn lần đầu tiên được nhận một nhiệm vụ đặc biệt như thế, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các ngành, các lực lượng để triển khai, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn nhập cảnh Việt Nam hôm 26/2 và xuất cảnh vào ngày 2/3. Chương trình diễn ra đúng theo kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được chào đón tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn sáng 26/2 (Ảnh: PV/VOV.VN)

Trước thời điểm đoàn nhập và xuất cảnh, gần như 100% cán bộ, chiến sĩ của Đồn được điều động ứng trực 24/24 giờ trên đoạn đường từ điểm nối ray giữa Việt Nam và Trung Quốc vào đến sân ga với nhiệm vụ hàng đầu là tiến hành nhanh chóng, chính xác, an toàn mọi thủ tục cho đoàn.

Để lên được một chương trình chi tiết, cụ thể cho công tác đón và tiễn đoàn bạn, theo Thượng tá Bùi Xuân Tài, người cùng tham gia đoàn công tác của Việt Nam dự cuộc họp 3 bên giữa Việt Nam, Trung Quốc và Triều Tiên, phương án đảm bảo an ninh được 3 nước thống nhất triển khai từ phía Triều Tiên sang tới lãnh thổ Trung Quốc đến cửa khẩu Việt Nam.

Kế hoạch thực hiện được giao cho từng nước, đảm bảo phân định rõ nhiệm vụ của mỗi nước đến đâu. Nhiệm vụ của Trung Quốc phải đảm bảo an ninh cho tới điểm nối ray giữa Việt Nam và Trung Quốc, tiếp đó Việt Nam nhận nhiệm vụ từ điểm nối ray đưa vào lãnh thổ. Khi xuất cảnh thì ngược lại, Việt Nam làm thủ tục xuất cảnh xong, dẫn đoàn ra đến điểm nối ray giáp với Trung Quốc để bàn giao cho phía Trung Quốc tiếp nhận.

Hình ảnh Bộ đội Biên phòng tại ga Đồng Đăng (Ảnh: PV/VOV.VN)

Trước thời điểm ông Kim Jong-un đến Việt Nam, truyền thông quốc tế dấy lên nhiều đồn đoán xung quanh việc nhà lãnh đạo Triều Tiên mang theo chuyên xa bọc thép mà nhà lãnh đạo này vẫn thường sử dụng trong các chuyến công du nước ngoài để phục việc di chuyển ở Việt Nam. Thực tế, Thượng tá Bùi Xuân Tài cũng xác nhận, phía Triều Tiên chủ động đi toàn bộ bằng ô tô của họ sang Việt Nam chứ không đề nghị ta chuẩn bị ô tô đón bạn từ ga Đồng Đăng về Hà Nội.

Do vậy, 2 lối ra vào tại khu vực ga Đồng Đăng được bố trí cửa chính dành cho đoàn bạn nhập và xuất cảnh. Cửa thứ 2 dành cho ô tô của bạn đi ra. Vì thế, trong quá trình lên kế hoạch, phía Việt Nam chủ động sắp xếp theo đường ray, khổ của từng toa tàu ở cửa ra, làm cầu rất chi tiết, cụ thể để cả đoàn cán bộ và ô tô của bạn có thể tự động lên, xuống cầu, nên quá trình triển khai diễn ra hoàn toàn thuận lợi. Khi đoàn bạn đến ga, xe ô tô chở đoàn cán bộ có thể chạy từ trên tàu xuống một cách thuận lợi. Cơ quan chức năng phía Việt Nam đã chuẩn bị sẵn lực lượng chỉ dẫn và hỗ trợ nên chỉ trong 1 phút là đoàn xe của các bạn đã rời khỏi tàu xuống phía trước sảnh của ga Đồng Đăng. Phía Việt Nam chỉ làm nhiệm vụ giám sát về con người và hành lý của đoàn mang theo khi rời tàu vào lãnh thổ Việt Nam.

Cầu được thiết kế để phục vụ việc di chuyển của cả người và phương tiện phía bạn

Khoảng 17h chiều 23/2, đoàn tàu bọc thép của CHDCND Triều Tiên chở ông Kim Jong-un và đoàn cán bộ cấp cao rời Bình Nhưỡng để tới Hà Nội tham dự cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 trong các ngày 27 và 28/2 và thăm chính thức Việt Nam.

Sau hành trình dài khoảng 4.500km trong 60 giờ, chuyến tàu của Chủ tịch Kim Jong-un đã tới ga Đồng Đăng, Lạng Sơn vào khoảng hơn 8h sáng 26/2. Sau màn chào hỏi của đại diện Đảng, Nhà nước Việt Nam là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh cùng đại diện các cơ quan chức năng và người dân địa phương, ông Kim Jong-un di chuyển về Hà Nội bằng chuyên xa bọc thép được chở theo tàu từ Bình Nhưỡng sang.

Tại kễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Không chỉ đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn thách thức và những chiến công vẻ vang, những thành tựu to lớn mà Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong suốt 60 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn đặc biệt biểu dương Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, các ngành và địa phương cùng lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên.

Thủ tướng nhấn mạnh, hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng làm nhiệm vụ tại ga biên giới Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Việt Nam bằng tàu hỏa đã để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Mới đây, tại Hội nghị sơ kết Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu nghị được vinh dự là 1 trong 84 tập thể điển hình tiên tiến được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng./.

Thanh Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/bo-doi-bien-phong-ke-chuyen-don-tien-nha-lanh-dao-trieu-tien-945379.vov