Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn triển khai mô hình 'Lũy tre biên giới Việt'

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023), 34 năm 'Ngày Biên phòng toàn dân' (3/3/1989-3/3/2023), các Đồn Biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức triển khai mô hình 'Lũy tre biên giới Việt'.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) tặng cây tre Bát Độ cho người dân các thôn bản giáp biên.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) tặng cây tre Bát Độ cho người dân các thôn bản giáp biên.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã phối hợp UBND huyện Cao Lộc, UBND thị trấn Đồng Đăng triển khai mô hình “Lũy tre biên giới Việt” ở khu vực cửa khẩu, với khẩu hiệu: "Biên cương nước Nam, giang san giữ vững. Tre xanh đất Việt, hào kiệt huy hoàng. Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia".

Theo đó, 1.200 cây tre Bát Độ giống đã được trao tặng cho 18 hộ dân tham gia tự quản đường biên, mốc giới trên địa bàn. Toàn bộ số cây tre Bát Độ này được ươm giống tại Phú Thọ.

Ngay sau khi trao tặng, Bộ đội Biên phòng, dân quân cùng Hội Phụ nữ huyện Cao Lộc đã tham gia trồng tre dọc theo 1,3km đường biên giới thuộc khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, từ khu vực mốc 1113 đến mốc 1116.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) hướng dẫn người dân trồng cây tre Bát Độ.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Ba Sơn (huyện Cao Lộc) cũng đã triển khai mô hình "Lũy tre biên giới Việt". Đã có 2 tập thể và 16 gia đình ở xã Xuất Lễ được bộ đội biên phòng Ba Sơn hỗ trợ 3.500 cây tre giống Bát Độ, trồng dọc biên giới dài gần 6km...

Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết, qua tham khảo cho thấy, trồng tre lấy măng dễ thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết ở các thôn bản giáp biên.

Chi phí chăm sóc tre thấp, thời gian cây trưởng thành và cho thu hoạch măng khoảng 2 đến 3 năm, mang lại giá trị kinh tế cao, trung bình năm đầu tiên cho thu hoạch từ 11 đến 23kg măng/bụi, đến năm thứ 6 cho thu 20 đến 25kg măng/bụi...

Trưởng thôn Co Loi, xã Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc) Dương Trùng Lỷ phấn khởi nói, được Bộ đội Biên phòng đem cây tre về trồng bà con rất vui, vì việc trồng tre dọc theo biên giới, khi cây trưởng thành sẽ tạo thành một hàng rào biên giới “mềm”, vừa khẳng định chủ quyền lãnh thổ, vừa đem lại thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân từ việc khai thác măng.

Đồng thời, bà con trong khi chăm sóc tre, thu hoạch măng, vừa kết hợp quan sát, nắm tình hình đường biên, cột mốc, nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường thì cung cấp thông tin cho Đồn Biên phòng và chính quyền phối hợp giải quyết kịp thời, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc giới.

HÙNG TRÁNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bo-doi-bien-phong-lang-son-trien-khai-mo-hinh-luy-tre-bien-gioi-viet-post741277.html