Bộ đội biên phòng Nghệ An đóng chốt 24/24 nhằm bảo đảm an ninh và phòng chống dịch

Thực hiện 'nhiệm vụ kép' vừa quản lý, bảo vệ biên giới vừa phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng bộ đội biên phòng Nghệ An. Trong đó, việc kiểm soát biên giới, chống nhập cảnh trái phép đã được Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện đồng bộ, rộng khắp và hiệu quả.

Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An về nội dung này.

Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An

Đại tá Dương Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An

PV: Thưa Đại tá, là tỉnh có tuyến biên giới dài hơn 468 km tiếp giáp nước bạn Lào, nhiều đường mòn lối mở, vậy để chủ động phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là tình trạng nhập cảnh trái phép, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã triển khai các biện pháp gì nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này?

Đại tá Dương Hồng Hải: Thực hiện phòng chống dịch, chống nhập cảnh trái phép, lực lượng biên phòng tỉnh Nghệ An đã thành lập 56 chốt cố định trên biên giới và 11 chốt cơ động sẵn sàng phối hợp lực chức năng tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, ngăn ngừa nhập cảnh trái phép. Theo đó, đã đấu tranh thành công trên 100 vụ với 200 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về.

Đặc biệt là dịp trước trong và sau Tết và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với phương châm quyết tâm thực hiện và trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chúng tôi đang tiến hành chuyển quân từ cơ quan Bộ Chỉ huy cho đến các đơn vị tuyến biển tăng cường lực lượng lên để đảo quân cho các chốt.

Bộ đội biên phòng Nghệ An đã thành lập thêm 5 chốt mới và hiện đang hoàn tất các mặt bằng và sắp tới sẽ triển khai để đảm bảo lực lượng, đảm bảo quân số, đảm bảo các điều kiện để phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý hoạt động nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Nghệ An vẫn vững vàng bám chốt 24/7, thực hiện nhiệm vụ kép, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và chống xuất nhập cảnh trái phép. Không để dịch Covid-19 ngoài biên giới xâm nhập vào địa bàn để người dân đón một năm mới đầm ấm, vui tươi.

Bộ đội biên phòng Nghệ An thu giữ gần 100kg ma túy ở khu vực biên giới

PV: Nghệ An là địa phương có số lượng lớn người lao động tại các nước láng giềng và dự kiến dịp Tết công dân về quê sẽ tăng cao. Vậy, bộ đội biên phòng Nghệ An đã có kế hoạch như thế nào để tạo điều kiện cho công dân về nước vừa đảm bảo công tác cách ly, an toàn phòng chống dịch?

Đại tá Dương Hồng Hải: Theo thống kê, công dân Việt Nam nói chung và công dân của Nghệ An hiện nay đang ở 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bô Ly Khăm Xay của Lào sơ bộ có khoảng 7.000 lao động, sẽ có khoảng 500 -700 công nhân Việt Nam đăng ký để làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam đón cái Tết Tân Sửu năm 2021.

Với lưu lượng như thế, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép sẽ diễn biến phức tạp nhằm tránh việc cách ly theo quy định. Do đó bộ đội biên phòng Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra khép kín biên giới 24/24 để kịp thời phát hiện, xử lý tất cả các trường hợp nhập cảnh hoặc xuất cảnh trái phép trên tuyến biên giới do Bộ đội Biên phòng quản lý.

Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng Nghệ An cũng tổ chức tuyên truyền đến từng người dân ở khu vực biên giới, tránh các hoạt động móc nối tiếp tay môi giới đưa người nhập cảnh trái phép từ Lào; tổ chức các hòm thư tố giác tội phạm tại các địa bàn dọc tuyến biên giới và giao cho đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy là cán bộ biên phòng tăng cường về xã phối hợp với cán bộ phụ trách phát triển kinh tế hộ gia đình ở các vùng biên giới làm nòng cốt trong tuyên truyền phát động toàn dân tham gia về tố cáo phát hiện các trường hợp vượt biên vào địa bàn không đảm bảo các giấy tờ theo quy định.

Chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng công an và cấp ủy chính quyền địa phương rà soát kỹ số đối tượng về địa bàn sau khi đi làm ăn ở các địa bàn khác ở nước ngoài hoặc tất cả các nước để từ đó phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện các đối tượng về địa bàn bất minh không đảm bảo về giấy tờ theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng, chống tội phạm ma túy

PV: Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc triển khai các kế hoạch phòng, chống tội phạm dịp cuối năm được lực lượng biên phòng Nghệ An thực hiện như thế nào, thưa Đại tá?

Đại tá Dương Hồng Hải: Để quản lý, bảo vệ biên giới, tổ chức đấu tranh với các loại tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm buôn lậu pháo, gian lận thương mại hàng giả trước trong và sau Tết, bộ đội biên phòng Nghệ An tập trung vào xây dựng kế hoạch và triển khai lực lượng chuyên trách lên triển khai dọc tuyến biên giới, bờ biển. Đặc biệt là phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của 3 tỉnh nước bạn Lào trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình các đối tượng ở địa bàn ngoại biên và địa bàn nội địa.

Trên cơ sở đó, bộ đội biên phòng Nghệ An điều tra xác minh các đường dây liên quan để hoạt động tội phạm về ma túy và đường dây hoạt động liên quan đến tội phạm, tổ chức môi giới xuất nhập cảnh trái phép.

Trong thời gian từ cuối tháng 12/2020 cho đến tháng 1/2021, chúng tôi đã tổ chức các lực lượng chuyên trách điều tra xác minh và tập trung vào đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần làm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong dịp trước, trong và sau Tết. Trong đó, đặc biệt là ngăn ngừa lượng ma túy thẩm lậu từ biên giới từ Lào qua địa bàn Nghệ An để trung chuyển đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

PV: Xin cảm ơn Đại tá!./.

Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 25/01/2021, bên cạnh khởi tố 03 vụ án với 04 đối tượng liên quan xuất nhập cảnh trái phép, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An còn xử lý 65 vụ với 104 đối tượng và đồng thời bắt buộc đưa đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Cũng trong thời gian này, bộ đội biên phòng Nghệ An chủ trì phát hiện, khởi tố 49 vụ buôn bán các chất ma túy với 54 đối tượng. Thu được 46 bánh heroine, 72.484 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến; 219,04 kg ma túy tổng hợp dạng đá... và nhiều tang vật khác có liên quan. Đồng thời phối hợp lực lượng Công an, cảnh sát biển bắt giữ 73 vụ với 101 đối tượng; thu 85 bánh heroin, 66.872 viên, 67,05 kg ma túy dạng hồng phiến và các loại ma túy khác.

Sơn Lâm/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bo-doi-bien-phong-nghe-an-dong-chot-2424-nham-bao-dam-an-ninh-va-phong-chong-dich-833367.vov