Bộ đội Biên phòng Tây Ninh gặp mặt báo chí đầu xuân

Tại buổi gặp mặt, BĐBP Tây Ninh cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các phóng viên, đại diện cơ quan báo chí...

BĐBP Tây Ninh trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền.

BĐBP Tây Ninh trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền.

Ngày 14/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi gặp mặt báo chí đầu năm 2023 và trao bằng khen cho các cá nhân, đơn vị báo chí truyền thông xuất sắc trong công tác phối hợp năm 2022.

Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, Đảng ủy - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh có buổi gặp mặt đại diện, phóng viên các cơ quan truyền thông báo chí để tổng kết năm 2022 và trao đổi kế hoạch hoạt động phối hợp tuyên truyền năm 2023.

Thông tin từ Phòng chính trị - BĐBP Tây Ninh cho biết, trong năm 2022, BĐBP Tây Ninh đã phối hợp với các cơ quan báo chí, thực hiện hiệu quả công tác, tuyên truyền về biên giới và BĐBP, đăng phát sóng hàng trăm tin bài, phóng sự. Cùng với hàng loạt chuyên trang, phụ trương, phóng sự media...

Để có được những bài viết, phóng sự phản ánh sinh động các hoạt động về biên giới, về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và hoạt động thực hiện nhiệm vụ của BĐBP, cán bộ, phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí đã không quản hiểm nguy, khắc phục khó khăn, bám sát cơ sở, lăn lộn đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, để thâm nhập, nắm bắt thực tiễn, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, cuộc sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc nơi biên giới.

Qua phản ánh của các cơ quan báo chí, cấp ủy, chính quyền và nhân dân cả nước đã tăng thêm niềm tin, chia sẻ những khó khăn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên biên giới. Công tác tuyên truyền của các báo, đài không chỉ đơn thuần là phản ánh thông tin, mà còn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc hăng hái thi đua công tác, lao động, sản xuất, học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững an ninh trật tự trên các tuyến biên giới của Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, BĐBP Tây Ninh cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các phóng viên, đại diện cơ quan báo chí, nhằm phát huy hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền, đồng hành cùng BĐBP Tây Ninh. Qua những ý kiến đóng góp, đại diện BĐBP Tây Ninh cho biết sẽ tiếp thu, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền... Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, những chiến công, thành tích của quân dân biên giới, lịch sử truyền thống vẻ vang của BĐBP tỉnh Tây Ninh sẽ được thể hiện bằng tác phẩm báo chỉ chất lượng, ý nghĩa, hấp dẫn, giàu cảm xúc của các phóng viên báo chí.

Đại tá Phạm Đình Triệu, Chính ủy BĐBP Tây Ninh bày tỏ mong muốn, cơ quan báo chí phối hợp cùng với Đảng ủy BĐBP tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu liên quan công tác hoạt động truyền thông của đơn vị, Đại tá Phạm Đình Triệu, Chính ủy BĐBP Tây Ninh bày tỏ mong muốn cơ quan báo chí phối hợp cùng với Đảng ủy BĐBP tỉnh Tây Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh tập trung tuyên truyền hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa kết quả công tác biên phòng năm 2023. Đấu tranh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Cuối buổi lễ, BĐBP Tây Ninh đã trao tặng bằng khen cho các cá nhân, các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2022.

Tấn Quang – Công Bình

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/bo-doi-bien-phong-tay-ninh-gap-mat-bao-chi-dau-xuan-d190157.html