Bộ đội Biên phòng tỉnh – cầu nối đưa chính sách pháp luật đến người dânTin khácDự án Khu đô thị mới Mai Pha: Lắng nghe để tạo đồng thuậnĐồng hành cùng sỹ tử 'vượt vũ môn'

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một nhiệm vụ thường xuyên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới.

Khu vực biên giới do BĐBP tỉnh phụ trách gồm 21 xã, thị trấn với gần 70 nghìn nhân khẩu, thành phần chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao và một số ít dân tộc khác sinh sống xen kẽ tại các thôn, bản, khu phố. Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện biên giới lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng và các xã, thị trấn biên giới thành lập tổ thông tin truyền thông. Với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ tích cực nghiên cứu học tập, nâng cao nhận thức pháp luật, nhất là các chính sách pháp luật mới của Nhà nước để làm tốt công tác phổ biến pháp luật đến Nhân dân.

 Cán bộ Đồn Biên phòng Na Hình, tuyền truyền, phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn huyện Văn Lãng

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Hình, tuyền truyền, phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn huyện Văn Lãng

Hiện nay, các đồn biên phòng và các xã, thị trấn biên giới duy trì hiệu quả hoạt động 21 tổ thông tin truyền thông, 13 tổ tuyên truyền, tư vấn pháp luật; tổ chức khai thác tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn biên giới và các đồn biên phòng với trên 1.800 đầu sách, hơn 10.700 cuốn sách các loại. Nhằm đưa chính sách pháp luật đến với người dân một cách nhanh chóng, thiết thực, hiệu quả, các đồn biên phòng đã tích cực phối hợp với các xã, thị trấn biên giới tổ chức đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật như: tô chức hội nghị, hoạt động hòa giải, tư vấn trợ giúp pháp lý, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thôn, bản; tuyên truyền lưu động, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở… Nội dung tuyên truyền chủ yếu về chủ trương chính sách pháp luật về biên giới, quốc gia, pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam.

Bà Hoàng Thị Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình cho biết: Yên Khoái là xã biên giới nằm trên địa bàn Đồn Biên phòng Chi Ma phụ trách. Đồn đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ban, đoàn thể xã làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật. Qua đó, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Hiện nay, trên địa bàn có 24 gia đình ký cam kết tham gia, phối hợp với BĐBP bảo vệ 3,7 km đường biên giới quốc gia.

Bằng nhiều hình thức phong phú, cách làm hiệu quả, từ năm 2017 đến nay, các đồn biên phòng đã phối hợp với các xã, thị trấn biên giới tổ chức tuyên truyền tập trung được hơn 5 nghìn lần, thu hút trên 76 nghìn lượt người nghe; tuyên truyền nhỏ lẻ, cá biệt cho hơn 12 nghìn lượt người; tuyên truyền lưu động trên 200 lần, trên hệ thống loa truyền thanh cụm dân cư hơn 400 lần. Nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến như: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; Luật Biên giới quốc gia; Luật An ninh quốc gia; 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc…

Ngoài ra, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của các xã, thị trấn biên giới và các đồn biên phòng đã tích cực tham gia phổ biến các văn bản pháp luật thông qua Ngày pháp luật Việt Nam, các buổi sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đoàn thể, trường học.

Ông Hoàng Văn Tiền, thôn Nà Va, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc cho biết: Gia đình tôi có đất canh tác ở giáp biên giới, được BĐBP và chính quyền, đoàn thể xã tuyên truyền về phong trào toàn dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc, tôi đã hiểu rõ và thấy được trách nhiệm, vai trò của người dân trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới; gia đình tôi đã ký kết phối hợp cùng BĐBP tham gia tự quản khoảng 100 m đường biên.

Với những kết quả trong công tác tuyên truyền pháp luật, năm 2021, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 và các đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

NÔNG ĐÌNH QUANG

HOÀNG VƯƠNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phap-luat/511555-bo-doi-bien-phong-tinh-cau-noi-dua-chinh-sach-phap-luat-den-nguoi-dan.html