Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang: Nhìn lại 1 năm Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực

Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Hoàng Ngọc Định - ĐBQH Khóa XV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang về những kết quả nổi bật sau hơn 1 năm Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực và thực hiện tại địa bàn.

- Thưa Đại tá Hoàng Ngọc Định, xin Đại tá cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang đã quán triệt, tổ chức thực hiện Luật BPVN (Luật số: 66/2020/QH14) như thế nào?

Đại tá Hoàng Ngọc Định: Đầu tiên, phải khẳng định Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) là văn bản pháp lý có ý nghĩa rất quan trọng đối với lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BĐBP Việt Nam; đối với toàn bộ hoạt động của lực lượng BĐBP Việt Nam nói chung và của BĐBP tỉnh Hà Giang nói riêng. Để đưa luật sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao nhất, ngay sau Hội nghị tập huấn Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết do Bộ Quốc phòng tổ chức, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang đã sớm triển khai các biện pháp tuyên truyền, giáo dục Luật BPVN tới cán bộ, chiến sĩ, công chức và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Hoàng Ngọc Định

Cụ thể, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch triển khai đề án thực hiện Luật BPVN; tổ chức hội nghị cấp tỉnh tập huấn chuyên sâu về Luật BPVN và các văn bản thi hành luật cho các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh cũng như cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh; phối hợp với các huyện biên giới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật BPVN; chỉ đạo các Đồn Biên phòng tham mưu cho các xã, thị trấn biên giới tiếp tục tổ chức tập huấn, tuyên truyền sâu rộng tất cả cá điệu luật quy định trong Luật BPVN.

Xác định tuyên truyền Luật BPVN là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, nhất là đối với các xã, thị trấn biên giới. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, các đồn biên phòng đã chủ động bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, tích cực nghiên cứu, biên soạn có hệ thống các nội dung cốt lõi của Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết để tổ chức tuyên truyền bảo đảm, chất lượng, thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa bàn, từng đối tượng.

- Như vậy, có thể hiểu Luật BPVN là văn bản pháp quy chính thức khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng BĐBP trong các lực lượng, tổ chức trên địa bàn biên giới. Xin Đại tá cho biết, thực tế áp dụng tại địa bàn biên giới tỉnh Hà Giang như thế nào?

Đại tá Hoàng Ngọc Định: Khi Luật BPVN có hiệu lực đã quy định rõ nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác Biên phòng. Luật quy định rõ ràng nhiệm vụ, chức năng của BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Từ các buổi tập huấn, tuyên truyền, các nội dung của Luật đã từng bước đi vào cuộc sống. Các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ và Nhân dân đã nắm được những nội dung cơ bản, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Biên phòng.

Đối với Hà Giang, qua một năm thực hiện Luật BPVN, công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành, địa phương đã nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo các nguồn lực cho nhiệm vụ Biên phòng và hỗ trợ lực lượng BĐBP nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

-Với đồng bào vùng cao, nước và nước sạch là vấn đề căn cơ trong quốc kế an sinh xã hội. Lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Giang đã và đang thực hiện các chương trình gì để cùng với đồng bào nơi đóng quân giải quyết vấn đề này, thưa Đại tá?

Đại tá Hoàng Ngọc Định: Được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương, từ năm 2009 đến nay BĐBP tỉnh Hà Giang đã được đầu tư 6 công trình dự án cấp nước sạch cho các Đồn Biên phòng và cụm dân cư với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng, phục vụ đời sống sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ và khoảng 15.000 người dân địa bàn 08 xã biên giới có nước sạch.

Để tiếp tục giải quyết vấn đề về nước sạch, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã và đang tiếp tục đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã và đang tiếp tục đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng cũng như tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư dự án cấp nước sạch cho Đồn Biên phòng và các cụm dân cư; đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp hệ thống bể chứa, hệ thống máy lọc nước để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực đóng quân của đơn vị.

- Xin cảm ơn Đại tá.

-------------

Đại úy Nguyễn Văn Thanh - Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy

Đại úy Nguyễn Văn Thanh - Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy:Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực, cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, đặc biệt trong công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy thực hiện cụ thể hóa vị trí, chức năng của các ngành có liên quan, từ đó phối hợp triển khai tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; Kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép, gian lận thương mại qua cửa khẩu, góp phần lưu thông các hoạt động xuất nhập cảnh được thuận tiện, nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra, đã kịp thời tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương và BQL khu kinh tế cửa khẩu thực hiện các dự án đầu tư phát triển khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Đồng chí Hà Thị Hương Giang - Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ

Đồng chí Hà Thị Hương Giang - Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ:Hội Phụ nữ xã Tùng Vài đã được Đồn Biên phòng Tùng Vài tổ chức các buổi tuyên truyên về Luật Biên phòng thông qua các hình thức hội nghị tập trung tại xã và tới thôn bản. Qua các buổi tuyên truyền học tập đó, đa số phụ nữ trong xã đã cơ bản biết và nắm được những nội dung chính của Luật Biên phòng. Thay đổi rõ nhất sau khi được học tập Luật Biên phòng đó là không còn hiện tượng chị em phụ nữ trên địa bàn xã vượt biên sang bên kia biên giới để làm ăn, hay tự do đi lại qua đường mòn lối tắt biên giới.

Tuy nhiên, là một xã biên giới với phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc từ nhận thức đến thực hiện tốt các quy định của Luật Biên phòng với đối tượng là chị em phụ nữ, Đồn Biên phòng Tùng Vài cần tiếp tục phối hợp để tuyên truyền cũng như hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật để góp phần bảo đảm an ninh biên giới, phát triển kinh tế gia đình.

Một số hình ảnh hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang:

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phát tờ rơi tuyên truyền cho nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép quan biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú cùng lực lượng dân quân, thanh niên địa phương tuần tra, giám sát biên giới

Bám sát địa bàn, tuyên truyền sâu rộng Luật Biên phòng tới đồng bào

Luật BPVN đã khẳng định rõ vị trí, vai trò của BĐBP trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Là lực lượng nòng cốt trấn áp tội phạm biên giới

Vững Nguyễn - Quốc Việt

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/quoc-hoi-va-cu-tri/bo-doi-bien-phong-tinh-ha-giang-nhin-lai-1-nam-luat-bien-phong-viet-nam-co-hieu-luc-i316568/