Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023

Sáng 28-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023. Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chủ trì lễ phát động.

Năm 2022, công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn và nhiệm vụ công tác biên phòng. Phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, Quyết thắng” diễn ra liên tục, rộng khắp, gắn kết chặt chẽ với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

 Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phát biểu tại lễ phát động.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phát biểu tại lễ phát động.

Thông qua phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành và địa phương, tạo động lực quan trọng để Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022, Biên phòng tỉnh Lai Châu đã có 77 tập thể, 290 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Năm 2023, Phong trào Thi đua Quyết thắng được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phát động với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng”. Trong đó tập trung vào một số nội dung, chỉ tiêu thi đua như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Bộ đội Biên phòng Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bộ đội Biên phòng Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Bộ đội Biên phòng Lai Châu vận động toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới” ...

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Đại tá Nguyễn Văn Hưng kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thực hiện thắng lợi Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh: Để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chỉ huy và Tổ Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả những nội dung, chỉ tiêu Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023.

Cùng với đó, đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào thi đua đột kích, thi đua chuyên ngành, chuyên đề tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2023.

Tin, ảnh: VĂN HỢI – ĐỨC DUẨN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-bien-phong-tinh-lai-chau-phat-dong-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-nam-2023-715115