Bộ đội Biên Phòng tỉnh Long An bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay

Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An vừa chủ trì phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) và Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án LA 323, bắt giữ được đối tượng điều khiển phương tiện ô tô tải vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng đặc biệt lớn.

 Đối tượng Lê Văn Vàng tại Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An.

Đối tượng Lê Văn Vàng tại Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An.

Cụ thể, lúc 2 giờ ngày 24-4, lực lượng phá án do Thiếu tá Lê Huy Bình, Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phụ trách, tổ chức mật phục trên địa bàn xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thì phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 62H-036.02 đi hướng chợ Hưng Điền vào nội địa có dấu hiệu nghi ngờ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Đối tượng không chấp hành và bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi và bắt được Lê Văn Vàng, đối tượng khai nhận sinh năm 1992, thường trú tại Ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; chỗ ở hiện nay tại ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Đối tượng Lê Văn Vàng và tang vật.

Tổ công tác kiểm tra trên xe vận chuyển 115 thùng hàng. Qua kiểm đếm có 57.100 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, trong đó 10.100 bao hiệu Jet và 47.000 bao hiệu Hero.

Tại Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, đối tượng khai nhận được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê đến địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An gặp người tên Tâm để nhận và chở thuốc lá từ huyện Tân Hưng về đường cao tốc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với giá 5 triệu đồng.

Vào lúc 15 giờ, ngày 23-4, đối tượng đi xe khách từ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đến huyện Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để nhận xe ô tô tải, biển kiểm soát 62H-036.02 và được ứng trước 3 triệu đồng tiền công. Sau đó, đối tượng liên lạc với người tên Tâm và được dẫn đến chỗ nhận thuốc lá. Quá trình vận chuyển được khoảng 10km thì bị lực lượng chức năng chốt chặn và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: MINH LUẬN - ĐINH QUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-doi-bien-phong-tinh-long-an-bat-giu-vu-van-chuyen-thuoc-la-ngoai-nhap-lau-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-726073