Bộ đội Biên phòng tỉnh: Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Thực hiện cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ', Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã sớm tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các nội dung trọng tâm thành những kế hoạch, chương trình hành động phù hợp. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của tỉnh trong tình hình mới.

Điểm sáng Đồn BPCKQT Móng Cái

CBCS Đồn Biên phòng CKQT Móng Cái phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng, tổng dọn vệ sinh lớp học..

CBCS Đồn Biên phòng CKQT Móng Cái phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng, tổng dọn vệ sinh lớp học..

Hơn 3 tháng qua, CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Móng Cái đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn duy trì bám sát địa bàn, thực hiện đồng bộ công tác biên phòng, đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ đó, đến nay tình hình chủ quyền, an ninh biên giới, cửa khẩu đơn vị phụ trách luôn được giữ vững; tạo thành “lá chắn tiên phong” đẩy lùi những nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào sâu trong nội địa.

Góp phần vào kết quả trên là do thời gian qua, đơn vị đã quan tâm triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo được sức lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực mạnh mẽ để mỗi cá nhân vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng như nhiều đồng đội khác, thượng úy Bùi Thế Trọng, Phó Trạm trưởng Trạm BPCKQT Bắc Luân (Đồn BPCKQT Móng Cái) đã gần 5 tháng chưa được về nhà. Ngày 15/2 vừa qua, khi người vợ vượt cạn “mẹ tròn, con vuông”, những lo âu, thấp thỏm trong anh mới tan biến.

Thượng úy Bùi Thế Trọng, Phó Trạm trưởng Trạm BPCKQT Bắc Luân (bên phải) cùng đồng đội trao đổi biện pháp kiểm soát hoạt động XNC tại khu vực cửa khẩu.

Thượng úy Bùi Thế Trọng, chia sẻ: Đây là lần thứ 2 vợ sinh con mà tôi không về được. Năm 2017, khi vợ sinh cậu con trai đầu lòng tôi cũng đang đi công tác. Dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý vừa rồi tôi đã xin ở lại đơn vị trực và dự định sau Tết mới nghỉ phép để về nhà chăm vợ sinh con. Thế nhưng sau Tết, khi dịch Covid-19 bùng phát, tôi cùng các CBCS khác ở lại đơn vị “trực chiến” dồn sức chống dịch, do vậy một lần nữa tôi lại lỗi hẹn với vợ con.

Thương vợ, nhớ con, nhưng vì công việc nên thi thoảng thượng úy Trọng mới liên lạc về được với vợ con qua điện thoại. Anh cho biết thêm: Biết vợ con vất vả nhưng tôi vẫn luôn động viên để vợ yên tâm bởi đã là Bộ đội Cụ Hồ thì bất cứ lúc nào Tổ quốc cần cũng sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ...

Trung tá Tạ Viết Phong, Chính trị viên Đồn BPCKQT Móng Cái, cho biết: Thực hiện các chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19, Đồn BPCKQT Móng Cái đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để triển khai. Đồn đã thành lập 1 đội cơ động và 6 chốt trực 24/24h trên biên giới để canh gác, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập trái phép qua biên giới.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống dịch Covid-19 và vận động 100% hộ dân trên địa bàn ký cam kết không xuất nhập trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đồn cũng tập trung làm tốt công tác kiểm soát XNC, XNK tại các cửa khẩu. Nhờ đó, từ khi dịch bùng phát đến nay, đơn vị đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 6 vụ/9 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, thu giữ 50.000 chiếc khẩu trang các loại, trị giá hơn 40 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng ở cửa khẩu đưa 709 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đi cách ly theo quy định; tiếp nhận 88 đối tượng người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; buộc xuất cảnh 113 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam...

Sức lan tỏa mạnh mẽ

Không chỉ riêng tại Đồn BPCKQT Móng Cái, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời gian qua đã được toàn thể CBCS các đơn vị biên phòng trong tỉnh tích cực hưởng ứng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả...

CBCS Đồn BP Quảng Đức kiểm tra người qua lại tại chốt biên giới.

Thượng tá Vũ Văn Hưng, Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh, cho biết: Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn xác định cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là đợt sinh hoạt chính trị, là cơ hội tốt để mỗi quân nhân nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của quân đội, nhất là bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Xác định rõ điều đó, những năm qua, bám sát chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của cuộc vận động, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 của BCH Trung ương Đảng. Qua đó, tạo được sức lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực mạnh mẽ để mỗi cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh cho CBCS, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh thường xuyên tổ chức học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các chuyên đề xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Các đơn vị còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo CBCS chấp hành nghiêm các quy định sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị nền nếp chính quy; duy trì nghiêm điều lệnh, lễ tiết, tác phong quân nhân, chấp hành kỷ luật, pháp luật... Đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng xử lý tốt các vụ vi phạm quy chế bảo vệ biên giới ngay tại cơ sở, không để xảy ra các tình huống phức tạp, bị động, bất ngờ. Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã phát hiện và bắt giữ tổng số 2.026 vụ/3.092 đối tượng/1.561 phương tiện vi phạm pháp luật trên địa bàn biên phòng.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, CBCS các đơn vị BĐBP tỉnh còn luôn chú trọng vun đắp, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết tốt với nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương. Hưởng ứng các chương trình “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng NTM”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, từ năm 2015 đến nay, BĐBP tỉnh đã tham gia giúp dân được 1.186 ngày công lao động; nhận đỡ đầu thường xuyên 69 trẻ em ở khu vực biên giới với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng... Qua đó, góp phần tích cực xây dựng cơ sở, phát triển KT-XH, tăng cường QP-AN; thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, lực lượng biên phòng tỉnh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thường xuyên “ăn lán, ngủ rừng” để duy trì 77 trạm, chốt dã chiến trên biên giới, cửa khẩu, kết hợp tuyên truyền cho hàng vạn người dân về tình hình dịch Covid-19 và các biện pháp phòng chống... Qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp XNC trái phép; kịp thời xử lý các hoạt động có nguy cơ lây truyền dịch bệnh vào địa bàn.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202005/bo-doi-bien-phong-tinh-xung-danh-bo-doi-cu-ho-2481788/