Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ tư lệnh Lục quân Campuchia tăng cường hợp tác quốc phòng

Sáng 28-10, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh diễn ra hội đàm giữa Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tham gia buổi hội đàm, phía đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục đối ngoại, Bộ Quốc phòng; phía đoàn Campuchia do Đại tướng Hun Ma-Nét, Phó tổng tư lệnh Bộ tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn và ngài Chai Na-Vuth, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam.

Quang cảnh hội đàm.

Tại cuộc Hội đàm, hai bên đã đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ giữa quân đội hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giải quyết các vấn đề chung, nảy sinh trên thực địa nói riêng giữa lực lượng biên phòng hai nước nói riêng. Bộ tư lệnh BĐBP Việt Nam và Bộ tư lệnh Lục quân Campuchia đã không ngừng duy trì, củng cố, tăng cường quan hệ phối hợp công tác, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, nhưng hai bên vẫn thực hiện hiệu quả công tác phối hợp tuần tra chung, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh trật tự hai bên biên giới, phối hợp với các cơ quan hai nước tiến hành nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Tân Nam, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam - Mơn Chây, tỉnh Prây Veng, Campuchia và cặp cửa khẩu chính Khánh Bình, tỉnh An Giang, Việt Nam và Chơ-rây-thum, tỉnh Cần-đan, Campuchia lên cửa khẩu quốc tế. Khánh thành và đưa vào sử dụng chợ kiểu mẫu biên giới, tại xã Đa, huyện Mê-mút, tỉnh Tờ-bông Khơ-mum, Campuchia; tích cực triển khai thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ; Hiệp định về vận tải đường thủy giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại, du lịch khu vực biên giới nói riêng và phát triển kinh tế, xã hội mỗi nước. Trong công tác phối hợp phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP Việt Nam đã hỗ trợ, trao tặng lực lượng bảo vệ biên giới, quản lý cửa khẩu của Campuchia vật tư, trang bị phòng, chống dịch trị giá khoảng 3,3 tỷ đồng. Đặc biệt, hai bên đồng tổ chức Lễ bàn giao bộ bản đồ địa hình biên giới tỉ lệ 1/25.000 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia…

Đại biểu hai đoàn tại lễ trao tặng vật tư phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã cùng nêu lên một số vấn đề cụ thể, trao đổi, thống nhất các giải pháp tăng cường hợp tác đi vào chiều sâu, đặc biệt là trên các lĩnh vực: Quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu, phòng chống dịch Covid-19, tăng cường đối ngoại biên phòng, phòng chống ma túy và tội phạm, buôn lậu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ chăm sóc y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, pháp luật của mỗi nước…

Thiếu tướng Lê Đức Thái trao biển tượng trưng tiền và vật tư phòng, chống dịch Covid cho lãnh đạo Bộ tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trong khuôn khổ chương trình hội đàm, lãnh đạo Bộ tư lệnh BĐBP đã ký kết biên bản hỗ trợ, trao tặng Bộ tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia số tiền 10 nghìn USD và trang thiết bị y tế trị giá 300 triệu đồng để hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/bo-doi-bien-phong-viet-nam-va-bo-tu-lenh-luc-quan-campuchia-tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-642243