Đàm phán hạt nhân tại Áo đang tiến triển tích cực

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 20/4 nhận định, các cuộc thảo luận về thỏa thuận hạt nhân Iran diễn ra tại Vienna, Áo đang chuyển biến tích cực và đã đạt được một số tiến bộ.

Ông Ned Price khẳng định, Mỹ và Iran đã có chung một mục tiêu là trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được nhóm P5+1 ký với Iran. Thời gian qua, hai bên đã tham gia vào một quá trình ngoại giao tích cực để đạt được mục tiêu cuối cùng. Hiện đã có một số tiến bộ đạt được, song theo ông, vẫn còn một con đường dài phía trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ảnh: AP

Trước đó, một vòng đàm phán khác đã diễn ra tại Áo, với việc các bên nhất trí về một nhóm làm việc thứ ba, để thảo luận các biện pháp thiết thực để gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Đại diện của Nga cho biết, các cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra vào tuần sau.

Thứ trưởng Ngoại giao, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Iran – ông Abbas Araghchi cũng có chung nhận định với Bộ ngoại giao Mỹ, rằng quá trình đàm phán đang tiến triển, bất chấp một số khó khăn và vướng mắc tồn đọng./.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dam-phan-hat-nhan-tai-ao-dang-tien-trien-tich-cuc-851860.vov