Bộ đôi chặn ô tô đập phá tài sản hòng độc chiếm địa bàn kinh doanh vật liệu xây dựng lĩnh án

Nghi ngờ có nhóm người xâm phạm 'lãnh thổ' kinh doanh vật liệu xây dựng, dọn phế thải, ngay sau khi nhận lệnh, Thanh cùng đồng bọn truy đuổi dằn mặt. Vụ việc từng gây xôn xao trên mạng xã hội hồi tháng 8-2022.

Ngày 26-4, đưa các bị cáo ra xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đặng Văn Thanh (SN 1992, trú ở xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) 9 tháng tù và Hoàng Trung Thành (SN 1990, ở xã Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa) 10 tháng tù cùng về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Đặng Văn Thanh và Hoàng Trung Thanh đều là "em xã hội" của đối tượng Trần Việt Dũng (tức Dũng “ốt”, SN 1982, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hiện đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương. Dũng giao cho Thành, Thanh quản lý các bãi trông xe trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Bộ đôi hủy hoại tài sản của đối thủ kinh doanh vật liệu xây dựng bị đưa ra xét xử.

Bộ đôi hủy hoại tài sản của đối thủ kinh doanh vật liệu xây dựng bị đưa ra xét xử.

Quá trình làm việc, Thanh và Thành đều biết Dũng kinh doanh vật liệu xây dựng với Nguyễn Thị Lan Hương tức Hương “đen” (SN 1978, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trên địa bàn quận Tây Hồ và quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hương “đen” thành lập Công ty Lan Hương chuyên mua bán, vận chuyển vật liệu, phế liệu xây dựng.

Trong đó, Hương hay cung cấp và vận chuyển vật liệu, phế liệu xây dựng cho các công trình đang xây dựng, biệt thự liền kề, chung cư tại Khu đô thị Starlake thuộc địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khoảng 9h ngày 9-8-2022, Thành nhận được điện thoại của Võ Thùy Linh (SN 1996, ở quận Tây Hồ) là nhân viên quản lý việc kinh doanh vật liệu xây dựng của nhóm Dũng “ốt” và Hương “đen”. Linh thông báo có nhóm khác vận chuyển phế thải xây dựng trong Khu đô thị Starlake. Do đó, Thành đi xe máy nhãn hiệu SH đến gặp Linh.

Lúc này, Đặng Văn Thanh đang ở cùng Trương Văn Cường (SN 1985, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội). Cường nói với Thanh: “Đi sang bên chị Lan Hương có việc”. Thanh hiểu là đi giải quyết mâu thuẫn trong việc mua bán, vận chuyển vật liệu và phế thải xây dựng, vì trước đó Thanh biết có các nhóm khác chở vật liệu xây dựng đến địa bàn.

Sau đó, Thanh gọi điện cho Linh thì được Linh cho biết có 1 nhóm khoảng 4 đến 5 người đang vận chuyển phế thải xây dựng vào khu Starlake và có mang theo dao. Linh nói Thanh đi sang xem tình hình thế nào. Nhận lời, Thanh lấy 1 con dao (loại dao mèo) rồi lên xe ô tô nhãn hiệu Fortuner do Cường điều khiển đi ra Khu đô thị Starlake.

Khoảng 12h cùng ngày, Thành gặp Linh và được Linh chỉ căn biệt thự tại Khu đô thị Starlake, là nơi đang vận chuyển phế thải. Thành đi bộ vào kiểm tra thì thấy bên trong có nhóm thợ đang dọn dẹp phế thải xây dựng đưa lên xe ô tô tải chở đi.

Tức thì Thành gọi điện cho Đinh Xuân Thắng (SN 1986, quê Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Trang (SN 1990, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bảo đến khu đô thị Starlake để giải quyết việc. Thắng đồng ý và đi xe máy đến. Gặp nhau, nhóm Thanh đứng tại cổng khu đô thị chờ chiếc xe ô tô tải chở phế thải đi ra.

Khoảng 17h30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1992, quê Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô tải chở phế thải xây dựng từ căn biệt thự trên đi ra thì bị nhóm của Thanh đuổi theo. Khi thấy xe ô tô của anh Tâm dừng đèn đỏ, Thanh và Thành đi bộ đến. Thanh chửi, đồng thời đập tay vào cửa xe ô tô yêu cầu anh Tâm xuống xe.

Anh Tâm không mở cửa mà kéo kính xe xuống hỏi có chuyện gì thì bị Thanh giật tung cửa phía lái, đồng thời đạp vào phần hông của anh Tâm 1 cái. Anh Tâm sợ bị đánh nên đã điều khiển xe ô tô đi tiếp. Nhóm của Thanh và Thành tiếp tục phóng xe đuổi theo.

Đi được khoảng 15m, xe anh Tâm bị xe ô tô do Cường điều khiển và nhóm xe máy của Thanh, Thành, Trang điều khiển chặn đầu, buộc phải dừng lại. Lúc này, Thành cầm gậy bóng chày đập một nhát vào cửa kính chắn gió bên ghế phụ.

Tương tự, Thanh lấy gậy bóng chày từ Thành, đập nhiều nhát vào cửa kính chắn gió bên ghế lái làm vỡ kính. Ngoài ra, Thanh còn đập vào người anh Tâm.

Do lo sợ, anh Tâm đạp ga, phóng xe bỏ chạy. Sau đó, anh Tâm đến Công an phường Xuân La trình báo sự việc.

Đối với các đối tượng lien quan, do đang bỏ trốn, không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra tách hành vi của các đối tượng này ra để điều tra, xử lý sau.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bo-doi-chan-o-to-dap-pha-tai-san-hong-doc-chiem-dia-ban-kinh-doanh-vat-lieu-xay-dung-linh-an-post538115.antd