Bộ đội cứu nạn ngư dân trong bão số 3

15h30 ngày 18/7, tàu cá mang biển kiểm soát QB 93532TS của ngư dân tỉnh Quảng Bình neo đậu tại cảng cá Cửa Hội đang tìm cách di chuyển đến địa điểm tránh trú bão số 3 trên vùng biển Nghệ An thì bị gãy trục láp không thể di chuyển được.

Hình minh họa

Nhận được tin báo, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã điều động tàu BP 06.19.01 cùng biên đội do Đại úy Lê Xuân Hướng làm Biên đội trưởng hỗ trợ cứu tàu bị nạn đến địa điểm tránh trú bão an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Trước đó, vào 8h30 ngày 15/7, tàu cá KH 95779 TS do anh Võ Văn Phúc (SN 1979 quê xã Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm Thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên, đánh bắt hải sản trên biển khu vực đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa từ ngày 2/7 thì bị phá nước, nước tràn vào khoang làm chết máy.

Tàu trôi tự do, đến 14h30 cùng ngày tàu chìm hoàn toàn ở hướng Đông Bắc, cách đảo Đá Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 2 hải lý. May mắn, 11 ngư dân đã được tàu KH 99829TS cứu vớt. Do ảnh hưởng của bão số 3, tàu cá KH 99829TS đã đưa 11 ngư dân vào âu tàu đảo Đá Tây lưu trú. Quân y trên đảo đã nhanh chóng thăm khám sức khỏe cho ngư dân.

Chỉ huy đảo đã thăm, động viên và hỗ trợ ngư dân 30 kg gạo, 5 thùng mỳ tôm, 6 kg thịt hộp các loại, 20 kg rau xanh. Hiện nay, 11 ngư dân tàu cá KH 95779 TS sức khỏe ổn định, đang chờ thời tiết tốt để tàu KH 99829TS đưa các ngư dân vào bờ.

Quang Thiện

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/an-ninh-quoc-phong/bo-doi-cuu-nan-ngu-dan-trong-bao-so-3-403205.html