Bộ đội hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Điểm sáng trong tăng gia sản xuất ở Sư đoàn 377

Để giữ vững, từng bước nâng cao chất lượng đời sống bộ đội, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị huy động nguồn lực đẩy mạnh tăng gia sản xuất (TGSX), chú trọng xây dựng mô hình điểm, đạt được kết quả toàn diện, trong đó Tiểu đoàn 118 (Trung đoàn 274) là một trong những đơn vị điểm của Sư đoàn 377.

Đến Tiểu đoàn 118, chúng tôi thấy hệ thống giàn, vườn, chuồng được củng cố, quy hoạch khoa học, bài bản theo hướng tập trung, cơ bản, đẹp, hiệu quả, vững chắc. Thiếu tá Lê Văn Huy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 118 chia sẻ: “Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng điểm về TGSX, thiết thực nâng cao chất lượng đời sống bộ đội, chỉ huy và cán bộ hậu cần Tiểu đoàn đã chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể đến các đầu mối; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong TGSX. Đơn vị tạo nguồn phân bón hữu cơ, tăng độ mùn cho đất; triển khai quy hoạch hệ thống vườn, giàn, đầu tư xây dựng chuồng trại, thực hiện hiệu quả mô hình vườn-ao-chuồng phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị”.

Bộ đội Tiểu đoàn 118 tích cực tăng gia, tự túc nguồn rau xanh tại chỗ.

Tham quan vườn rau tập trung rộng gần 2.000m2 của Tiểu đoàn, chúng tôi thấy các luống rau được xây bờ bao thẳng tắp, với đủ các chủng loại, như: Rau mồng tơi, rau muống, rau dền, cà tím, đậu bắp... Phía ngoài là hệ thống giàn bầu, bí trĩu quả. Khu vực nhà lưới được xây dựng hiện đại, chống được côn trùng. Xung quanh đang triển khai trồng các loại rau, củ, quả cao cấp như dưa leo, cà chua, rau cải các loại. Hệ thống chuồng bò, lợn thịt, gia cầm xây dựng tách biệt, khoa học, thuận tiện cho việc chăm sóc, dọn dẹp vệ sinh. Ngoài ra, đơn vị có 2 ao (tổng diện tích 11.200m2), đang nuôi thả nhiều loại cá nước ngọt, bảo đảm một phần lượng cá cho bữa ăn bộ đội.

Thiếu tá Lê Văn Huy chia sẻ thêm: “Đơn vị đóng quân trên địa bàn ven biển, đất pha cát, khí hậu khắc nghiệt, khó khăn trong TGSX. Để thu được kết quả cao, đơn vị lựa chọn đa dạng vật nuôi, cây trồng. Cán bộ, chiến sĩ tự ươm giống cây, nuôi lợn nái, ấp trứng gia cầm; thực hiện việc xen canh, gối vụ; trồng các loại rau, củ, quả chất lượng cao, phù hợp với từng thời điểm, bảo đảm không để dư thừa hoặc thiếu trong giai đoạn chuyển mùa. Trong chăn nuôi, đơn vị lựa chọn giống gia súc, gia cầm có khả năng thích ứng với thời tiết nắng nóng và có sức đề kháng tốt”.

Nhờ tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nên kết quả TGSX của Tiểu đoàn 118 luôn đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Chỉ tính trong quý I-2024, Tiểu đoàn 118 thu hoạch hơn 3.000kg rau xanh, 1.200kg thịt các loại, đạt 59,5% chỉ tiêu kế hoạch năm. Hiện nay, đơn vị tự túc được 100% rau xanh, 85% nhu cầu thịt lợn với giá thấp hơn thị trường 15-20%. Đây là cơ sở để đơn vị nâng cao chất lượng đời sống bộ đội, góp phần xây dựng Tiểu đoàn vững mạnh “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: VŨ VĂN TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-hau-can-lam-theo-loi-bac-ho-day-diem-sang-trong-tang-gia-san-xuat-o-su-doan-377-776062