Bộ đội hậu cần sẵn sàng, tự tin bước vào tranh tài

Trưa 22-8 (giờ địa phương), Cuộc thi 'Bếp dã chiến' trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020 đã khai mạc tại thao trường Alabino ở ngoại ô thủ đô Moscow, Liên bang (Nga). Cuộc thi 'Bếp dã chiến' năm nay có sự tham gia của các đội tuyển đến từ Nga, Belarus, Việt Nam, Armenia, Abkhazia và Uzbekistan.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nihelman Sergey, Đại diện Ban tổ chức cuộc thi “Bếp dã chiến” nhiệt liệt chào mừng các đội tuyển và chúc các đội tuyển gặt hái thành công tại cuộc thi lần này. Đại tá Nihelman Sergey nhấn mạnh, cùng với Cuộc thi “Bếp dã chiến”, năm nay các đội tuyển sẽ tham gia tranh tài thêm Cuộc thi “Siêu đầu bếp”. Đây là cơ hội để các vận động viên thể hiện tay nghề nấu các món ăn dân tộc của mình. Đại tá Nihelman Sergey hy vọng Cuộc thi “Siêu đầu bếp” sẽ trở thành một hoạt động thường niên, có sức hút không kém gì Cuộc thi “Bếp dã chiến”.

 Đại diện Ban tổ chức Cuộc thi “Bếp dã chiến” chụp ảnh chung với các đội tuyển tại lễ khai mạc. Ảnh: PHƯƠNG LINH

Đại diện Ban tổ chức Cuộc thi “Bếp dã chiến” chụp ảnh chung với các đội tuyển tại lễ khai mạc. Ảnh: PHƯƠNG LINH

Một tiết mục văn nghệ trình diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: LÂM TOÀN

Chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân sau lễ khai mạc, Đại tá Phạm Văn Khao, Đội trưởng đội tuyển Bếp dã chiến QĐND Việt Nam nhấn mạnh với ý chí quyết tâm cùng sự chủ động, sáng tạo, bộ đội hậu cần Việt Nam đã sẵn sàng, tự tin bước vào tranh tài. “Năm ngoái, đội tuyển Bếp dã chiến QĐND Việt Nam đã vào tới vòng chung kết. Năm nay, chúng tôi quyết tâm giữ vững và phấn đấu vượt thành tích của năm ngoái”, Đại tá Phạm Văn Khao khẳng định.

Đại tá Phạm Văn Khao, Đội trưởng đội tuyển Bếp dã chiến QĐND Việt Nam trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Zvezda sau lễ khai mạc. Ảnh: LÂM TOÀN

Đội tuyển Bếp dã chiến QĐND Việt Nam là một trong những đội tuyển nhận được sự quan tâm của truyền thông Nga tại Cuộc thi “Bếp dã chiến” năm nay. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Zvezda (Ngôi sao) thuộc Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga ngay sau lễ khai mạc, Đại tá Phạm Văn Khao cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đội tuyển Bếp dã chiến QĐND Việt Nam đã tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm giành thành tích tốt nhất khi tham gia Army Games 2020. Trả lời câu hỏi của phóng viên Zvezda về các món ăn dân tộc mà đội tuyển Bếp dã chiến QĐND Việt Nam sẽ mang đến Cuộc thi “Siêu đầu bếp”, Đại tá Phạm Văn Khao cho biết dưới những đôi bàn tay khéo léo của bộ đội hậu cần Việt Nam, các món ăn như thịt lợn quay giòn bì, chả giò rế, bánh trôi, bánh chay, bánh rợm chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên cho các đại biểu và khách tham quan tại Army Games 2020.

Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân (từ LB Nga)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tham-du-army-games-2020/bo-doi-hau-can-san-sang-tu-tin-buoc-vao-tranh-tai-632421