Bộ đội Hóa học tham gia tiêu tẩy, làm sạch môi trường

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và theo nội dung công văn đề nghị của UBND TP Hà Nội, Bộ tư lệnh Binh chủng Hóa học đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ động đến hiện trường triển khai xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội) vào sáng qua (12-9).

Đúng 7 giờ 30 phút, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ của Viện Hóa học môi trường quân sự và Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ hạt nhân thuộc Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) cùng 12 chiếc xe chở khí tài chuyên dụng cơ động đến hiện trường xảy ra vụ cháy tại Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông), triển khai các biện pháp tiêu tẩy, làm sạch môi trường.

Thông tin về tiến độ xử lý tiêu tẩy độc, Đại tá Nguyễn Xuân Đĩnh, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học, trực tiếp chỉ huy các lực lượng của binh chủng thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường cho biết: “Theo Văn bản số 3898 ngày 10-9-2019, của UBND TP Hà Nội, đề nghị Bộ Quốc phòng tham gia 2 nhiệm vụ xử lý hậu quả vụ cháy diễn ra tại Công ty Rạng Đông, gồm: Quan trắc, giám sát môi trường trong quá trình các đơn vị tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý; tiến hành tiêu tẩy toàn bộ bề mặt hiện trường vụ cháy. Sau khi được phép của Bộ Quốc phòng, chúng tôi có mặt ở đây để thực hiện theo đề nghị của UBND TP Hà Nội. Lực lượng của chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ phát huy tối đa năng lực, tinh thần trách nhiệm để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ...".

 Binh chủng Hóa học huy động các loại khí tài hiện đại để thực hiện nhiệm xử lý môi trường trong khu vực Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông.

Binh chủng Hóa học huy động các loại khí tài hiện đại để thực hiện nhiệm xử lý môi trường trong khu vực Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông.

Bộ đội Hóa học chuẩn bị khí tài trước khi thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Lãnh đạo Binh chủng Hóa học kiểm tra khí tài của bộ đội trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Về phương án, trình tự các bước xử lý, theo Thượng tá Đậu Xuân Hoài, Phó viện trưởng Viện Hóa học môi trường quân sự: Hiện nay, phương án xử lý tiêu tẩy độc đối với vụ cháy này được đơn vị khảo sát và nghiên cứu kỹ để đưa ra các phương án tối ưu. Dự kiến ngày 14-9, các đơn vị liên quan sẽ cùng thảo luận, thống nhất phương án chi tiết, sau khi được phê duyệt sẽ đưa vào triển khai ngay... Cũng theo Thượng tá Đậu Xuân Hoài, để quan trắc, theo dõi, giám sát quá trình vận chuyển, xử lý bảo đảm an toàn cho người và môi trường, Viện Hóa học môi trường quân sự đã đưa đến hiện trường các trang thiết bị chuyên dụng hiện đại, để đo đạc chỉ tiêu, thông số về môi trường trong quá trình Công ty URENCO 10 vận chuyển phế liệu, phá dỡ, nhằm kịp thời đưa ra những cảnh báo cho cơ quan liên quan, sau đó sẽ có những đề xuất, hướng dẫn để đảm bảo an toàn lao động tối đa.

Theo ghi nhận, ngay trong buổi sáng 12-9, các đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ xử lý sự cố môi trường tại khu vực nhà kho Công ty Rạng Đông, đã hạ đặt xong toàn bộ trang thiết bị, máy móc chuyên dụng và bước đầu thực hiện xử lý sự cố theo kế hoạch. Tham gia chỉ huy lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Văn Bổng, Trưởng ban Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh: "Để nhanh chóng có mặt bằng cho lực lượng của Binh chủng Hóa học thực hiện tiêu tẩy, lực lượng công binh của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội có nhiệm vụ rà soát lại toàn bộ khu vực để bảo đảm an toàn cho các lực lượng khi tham gia làm nhiệm vụ. Lực lượng hóa học của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Binh chủng Hóa học và Công ty URENCO 10 giám sát bảo đảm việc thu gom. Lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự đảm bảo an ninh trật tự an toàn khu vực nhà máy".

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học cho biết: "Chúng tôi đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cùng với các phương tiện, vật tư tốt nhất hiện có, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đúng theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng...". Được biết, hiện nay Bộ tư lệnh Binh chủng Hóa học có 3 trung tâm xử lý sự cố môi trường đặt tại 3 miền và Viện Hóa học môi trường quân sự. Những năm qua, các đơn vị thuộc binh chủng đã trực tiếp xử lý nhiều sự cố hóa học liên quan đến môi trường ở nhiều địa bàn, địa hình khác nhau trong cả nước. Với khả năng, kinh nghiệm và lực lượng, phương tiện hiện có, chúng tôi tin tưởng rằng, Bộ đội Hóa học sẽ phối hợp chặt chẽ, xử lý hiệu quả và thành công sự cố xảy ra tại Công ty Rạng Đông.

Ngày 12-9, được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo tham vấn đối tác và chuyên gia quốc tế về các định hướng chính sách lớn trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thông báo về môi trường vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đến các đối tác quốc tế dự hội thảo, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, chất lượng không khí, môi trường ngoài công ty đã ở ngưỡng an toàn. Đây là sự cố cháy nổ ở mức độ cơ sở, chủ doanh nghiệp và địa phương đã trực tiếp ứng phó. Các cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai các giải pháp xử lý sau sự cố, thăm khám và theo dõi sức khỏe người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Bộ TN&MT tiếp tục hỗ trợ TP Hà Nội thực hiện khảo sát, đánh giá phạm vi và mức độ ô nhiễm để yêu cầu thu gom, xử lý các chất thải nguy hại phát sinh do vụ cháy; hướng dẫn các phương án tiêu độc, xử lý, cải tạo khu vực bị ô nhiễm…

TTXVN

Bài và ảnh: CHU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-hoa-hoc-tham-gia-tieu-tay-lam-sach-moi-truong-590955