Bộ đôi Pháp - Mỹ giành giải Nobel Hóa học 2020

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao giải Nobel Hóa học 2020 cho các nhà khoa học Emmanuelle Charpentier và Jennifer A. Doudna vì sự phát triển của phương pháp chỉnh sửa bộ gen.

Emmanuelle Charpentier và Jennifer A. Doudna đã cùng nhau nhận nhiều giải thưởng trước đó.

Emmanuelle Charpentier và Jennifer A. Doudna đã cùng nhau nhận nhiều giải thưởng trước đó.

Nhà vi sinh vật học người Pháp Charpentier và Giáo sư người Mỹ Doudna đã phát hiện ra một trong những công cụ sắc bén nhất của công nghệ gen - "Chiếc kéo phân tử" CRISPR/Cas9 - giúp các nhà nghiên cứu có thể thay đổi DNA của động vật, thực vật và vi sinh vật với độ chính xác cực cao.

"Chiếc kéo phân tử CRISPR/Cas9 đã cách mạng hóa ngành khoa học sự sống phân tử, mang lại cơ hội mới cho việc nhân giống cây trồng, góp phần vào các liệu pháp điều trị ung thư sáng tạo và có thể biến ước mơ chữa khỏi các bệnh di truyền thành hiện thực", ban tổ chức cho biết trên tài khoản Twitter.

Giải thưởng Nobel Hóa học thường vinh danh công trình dẫn đến các ứng dụng thực tế được sử dụng rộng rãi ngày nay, chẳng hạn như giải thưởng năm ngoái dành cho bộ não đằng sau pin lithium-ion, được trao cho bộ 3 nhà khoa học, trong đó có nhà khoa học Nhật Bản Akira Yoshino. Ông Yoshino được ghi nhận là một trong những nhà tiên phong trong việc phát triển nguồn điện, vốn không thể thiếu cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác ngày nay.

Các giải thưởng còn lại của Nobel năm nay sẽ được trao trong những ngày tới, lần lượt gồm lĩnh vực văn học, hòa bình và kinh tế, sau khi giải Nobel Sinh học và Nobel Vật lý đã xác định chủ nhân năm 2020 hôm thứ 2 và thứ 3 vừa qua.

Hương Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bo-doi-phap-my-gianh-giai-nobel-hoa-hoc-2020-398101.html