Bộ đội ra sức giúp dân khắc phục hậu quả bão số 10

Ngay sau khi bão tràn qua, hơn 350 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, đã có mặt tại huyện Kỳ Anh giúp nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai.

Ngay khi nhận lệnh, chỉ chưa đầy 5 tiếng hành quân, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, Quân khu 4 đã cơ động đến thị xã Kỳ Anh bắt tay vào giúp nhân dân khắc phục hậu quả.Nguồn ảnh: QĐND.

Đội hình hướng huyện Kỳ Anh của Sư đoàn 324 cũng cơ động đến vị trí trọng điểm về tổn thất do bão số 10 gây ra. Nguồn ảnh: QĐND.

Chỉ huy các cấp nhanh chóng hội ý với cơ quan quân sự địa phương triển khai công tác giúp dân. Nguồn ảnh: QĐND.

Lãnh đạo Quân khu 4 cũng xuống tận nơi kiểm tra, động viên bộ đội. Nguồn ảnh: QĐND.

Nguồn ảnh: QĐND.

Tại các vị trí, chỉ huy các đơn vị quán triệt, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ đội. Nguồn ảnh: QĐND.

Cán bộ, chiến sĩ lợp lại mái Trường Mầm non xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh). Nguồn ảnh: QĐND.

Trường Mầm non xã Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh) bị tàn phá cũng nhanh chóng được bộ đội Sư đoàn 324 khắc phục. Nguồn ảnh: QĐND.

Nguồn ảnh: QĐND.

Nguồn ảnh: QĐND.

Nguồn ảnh: QĐND.

Nguồn ảnh: QĐND.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 tỏa về tất cả các hướng trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Nguồn ảnh: QĐND.

Đoàn viên, thanh niên các địa phương cũng xung kích cùng các chiến sĩ. Nguồn ảnh: QĐND.

Chén nước chè xanh cảm ơn anh bộ đội của người con gái xứ Nghệ. Nguồn ảnh: QĐND.

Theo Tiến Đạt/Quân đội Nhân dân Online

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/bo-doi-ra-suc-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-bao-so-10-933703.html