Bộ đôi 'Sóng gió' Jack và K-ICM lại cán mốc kỷ lục: Khi con số đã không còn là niềm vui

Theo bảng chỉ số của Zing MP3, chỉ sau 9 tháng phát hành trên thị trường, 'Sóng gió' trở thành ca khúc Vpop đầu tiên cán mốc 500 triệu lượt nghe. 'Sóng gió' vẫn liên tiếp cán mốc các kỷ lục, dẫu rằng bộ đôi song ca đã đi hai đường, đúng là nghịch lý của những con số không mang lại niềm vui trọn vẹn.

“Sóng gió” chính thức chạm mốc 500 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Điều này đồng nghĩa siêu hit của bộ đôi Jack và K-ICM trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất lịch sử Vpop. Ca khúc chỉ mất 9 tháng kể từ thời điểm phát hành để cán mốc lượt nghe kỷ lục. “Sóng gió” cũng bội thu loạt thành tựu nhạc số đáng nể khác: Tiến thẳng lên top 1 #zingchart real-time sau 90 phút phát hành, 22 lần “chạm đỉnh” #zingchart, 8 tuần thống trị #zingchart, 16 tuần bám trụ top 10, thắng giải Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích tại Zing Music Awards 2019.

Nhiều ý kiến cho rằng, “Sóng gió” thực sự trở thành hit khủng năm 2019 của nhạc Việt là bởi mấy yếu tố: Xu hướng kết hợp truyền thống - hiện đại, mô hình singer - songwriter (nghệ sĩ tự sáng tác tự hát). Âm hưởng giao thoa âm nhạc truyền thống - hiện đại của ca khúc đã tạo sự gần gũi với nhiều lứa tuổi người nghe.

Có thể thời gian tới, “Sóng gió” sẽ cán mốc các kỷ lục khác, chỉ có điều, những con số mà ca khúc mang về đã không còn vui như trước kia, khi mà bộ đôi Jack, K-ICM đã đường ai nấy đi, dù người được ủng hộ, người bị tẩy chay theo những diễn biến khác nhau thì cả hai cũng khó lấy lại được “hào quang kết hợp cũ”.

Cuối năm 2019, scandal gây “chấn động” Vbiz khoảng thời gian dài chính là lùm xùm giữa Jack và Cty chủ quản ICM. Từng được biết tới là bộ đôi tân binh "khủng long" khi chỉ debut chưa lâu đã mang về loạt thành tích đáng kinh ngạc cho thị trường nhạc Việt, nên khi ồn ào nổ ra, không ít người tỏ ra tiếc nuối khi Jack và K-ICM không thể đồng hành cùng nhau trên con đường âm nhạc.

“Sóng gió” tiếp tục phá kỷ lục lượt nghe trên Zing MP3, nhưng con số này cũng không trọn vẹn niềm vui cho fan của cả Jack và K-ICM. Ảnh từ MV

“Sóng gió” tiếp tục phá kỷ lục lượt nghe trên Zing MP3, nhưng con số này cũng không trọn vẹn niềm vui cho fan của cả Jack và K-ICM. Ảnh từ MV

Jack đi theo trường phái singer - songwriter. Mô hình ca sĩ tự sáng tác tự hát phát triển trong thời gian gần đây. Năm 2019, Jack sở hữu chuỗi ca khúc chiếm giữ top đầu #zingchart và đạt tổng một tỷ lượt nghe trên Zing MP3: “Hồng nhan - Bạc phận - Sóng gió - Em gì ơi - Sao em vô tình - Việt Nam tôi - Hoa vô sắc”. Sau lùm xùm quyền lợi và tách ra hoạt động riêng, Jack cũng cho ra sản phẩm mới nhất mang tên “Là một thằng con trai” với nhiều ủng hộ. Tuy nhiên, MV mới của Jack vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ một bộ phận khán giả. Có ý kiến nhận xét “Là một thằng con trai” của Jack không để lại ấn tượng cho người nghe bởi phần giai điệu nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Nam ca sĩ hát không rõ lời. Họ bày tỏ sự thất vọng về sản phẩm âm nhạc mới này của Jack.

Còn K-ICM thì lại thê thảm hơn, tính đến nay chỉ trong vòng 2 tháng, tần suất ra mắt sản phẩm âm nhạc của K-ICM nhiều đến mức khán giả không nhớ nổi tên sản phẩm mới khi có đến 7 MV được lên sóng và thậm chí còn có 2 bản demo được "nhá hàng" với người hâm mộ. Chẳng những thế, trong một lần livestream, K-ICM khẳng định sẽ tung 2 MV/1 tháng. Thế nhưng, nếu xét về mặt thành tích, kể từ khi không hợp tác Jack, K-ICM đã không còn giữ được phong độ như xưa. Nếu không muốn nói là các sản phẩm “flop” liên tục.

MV “Cần một lý do” K-ICM hợp tác cùng ca sĩ Quang Đông trở thành Music Video sở hữu lượt dislike khủng nhất lịch sử Vpop tính đến thời điểm hiện tại. “Cần một lý do” dù đang sở hữu hơn 13 triệu lượt xem sau 2 tháng lên sóng nhưng con số dislike đã lên tới hơn 1,3 triệu dislike. Đây là thành tích “kỷ lục” mà chắc chắn K-ICM cùng "gà cưng" Quang Đông cũng không hề mong muốn.

Các sản phẩm liên tiếp của K-ICM, trong đó có cả ca khúc do chính anh sáng tác cũng không khá khẩm hơn về lượt view và vẫn trượt dài trong những nút dislike. Nhiều ý kiến nghi ngờ, hào quang cũ đã vụt tắt nhưng K-ICM vẫn miệt mài tung ra sản phẩm âm nhạc là vì sao? Giải đáp khúc mắc này, nam producer chỉ đơn giản cho rằng với một người làm nhạc, không gì quan trọng hơn bằng việc sản xuất sản phẩm để cống hiến cho khán giả. Điều đó có nghĩa là K-ICM của hiện tại chẳng còn hơn thua về số lượt view hay dislike mà chỉ đơn thuần, anh muốn tiếp tục hoạt động âm nhạc, xây dựng thương hiệu của một nhà sản xuất nhạc, dù cho có thể, “sóng gió” tẩy chay từ cư dân mạng chưa dừng lại.

Vì những diễn biến đó, khán giả cũng không còn vui thực sự khi “Sóng gió” liên tiếp cán mốc kỷ lục. Chỉ bởi vì nó là hào quang cũ của một sự hợp tác hết sức ngắn ngủi mà sau đó, những cá nhân đơn lẻ dù đã là “hiện tượng” vẫn phải loay hoay bài toán… bước tiếp như thế nào. K-ICM và Jack cũng không phải là trường hợp đầu tiên tan rã sau những hợp tác thành công, chuyện MV “Chân ái” của nữ ca sĩ Orange được khen ngợi, tăng lượt view cũng không làm người nghe quên đi việc nữ ca sĩ tố cáo chính nhạc sĩ sáng tác, cũng là người đứng đầu Cty quản lý của mình là Châu Đăng Khoa khi MV mới ra mắt chưa lâu. Bởi thế mà số lượt view tăng đáng kể của “Chân ái” không chỉ làm người trong cuộc chẳng mấy vui, mà khán giả theo dõi cũng không thấy hào hứng.

Dù nguyên nhân sâu xa của những mâu thuẫn, những ngã rẽ sau nhiều sự kết hợp là gì, sản phẩm của sự kết hợp ấy cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Mọi cố gắng của các ê-kíp sản xuất sản phẩm âm nhạc đều là để sản phẩm của mình sẽ phá kỷ lục, sẽ phá mốc lượt xem, nghe. Nhưng khi sự gắn bó chẳng lâu dài, thì kịch bản giống “Sóng gió” có thể sẽ còn lặp lại: Ca khúc cứ phá kỷ lục, nhưng con số cũng không vẹn niềm vui.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bo-doi-song-gio-jack-va-k-icm-lai-can-moc-ky-luc-khi-con-so-da-khong-con-la-niem-vui-190448.html