Bộ đội Thanh Hóa giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Đúng ngày tết Độc lập 2/9 của dân tộc, nhận được lệnh hành quân giúp nhân dân vùng lũ, gần 100 cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 762, Bộ CHQS Thanh Hóa đã khẩn trương cơ động về xã Cẩm Lương và Cẩm Phong (Cẩm Thủy) giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống

Tại xã Cẩm Phong, hơn 1km đường của thôn Nghĩa Dũng đất bùn đọng lại trên mặt đường dày khoảng 50cm. Việc đi lại, di chuyển của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Cảm thông trước những tổn thất, khó khăn của bà con, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã tập trung tổ chức nạo vét, gạt xúc lượng bùn đất, trước hết là tạo hành lang cho việc đi lại của nhân dân địa phương, thuận tiện cho công tác khắc phục.

Cùng với đó, một lực lượng nhanh chóng vệ sinh khu vực trường học, nhà văn hóa, trạm xá và các công trình an sinh xã hội của địa phương. Tại các điểm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, bàn ghế, phòng học và các trang thiết bị dạy học đều đã được bộ đội tổ chức lau chùi sạch sẽ, kê kích bàn ghế, sắp xếp lại dụng cụ học tập của nhà trường, đảm bảo cho các em học sinh được khai giảng đúng kế hoạch.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 762, Bộ CHQS Thanh Hóa giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 762, Bộ CHQS Thanh Hóa giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Để xử lý, khống chế dịch bệnh sau mưa lũ, lực lượng Quân y của Bộ CHQS Thanh Hóa đã được tăng cường thêm 2 tổ quân y của Quân khu 4 đến các địa phương bị ngập lụt nặng, tổ chức hướng dẫn cho nhân dân vệ sinh giếng nước, chú trọng các gia đình đang sử dụng giếng nước khơi để ăn uống sinh hoạt; hướng dẫn nhân dân cách sử dụng, làm sạch nguồn nước, phun hóa chất tiêu độc khử trùng xung quanh nơi ở.

Cơn lũ đi qua, toàn huyện Cẩm Thủy đã có 3 người chết, 2 người vẫn còn mất tích, hơn 4.200 hộ, trên 21.000 khẩu bị ngập nhà cửa; gần 3.600 hộ với trên 20.000 khẩu phải sơ tán. Có 11 điểm trường, 5 trạm y tế, 4 công sở,hàng chục nhà văn hóa thôn, bưu điện văn hóa xã, trạm biến áp và nhiều trạm bơm bị ngập, nhiều tuyến giao thông liên xã, liên thôn vùng trũng thấp vẫn đang chìm ngập trong nước. Các công trình giao thông, thủy lợi, viễn thống hư hỏng. Bên cạnh đó, hàng nghìn ha hoa màu, lúa, ngô, mía đang có nguy cơ mất trắng…

Quần áo bê bết bùn đất, khuôn mặt đẫm mồ hôi, luôn tay nạo vét đất bùn, Binh nhất Lương Trung Kiên thuộc Đại đội 2, Trung đoàn 762 phấn khởi: Được giúp dân trong hoàn cảnh này cũng là vinh dự của người lính, chúng em hành quân từ rạng sáng, lên đến đây là bắt tay vào việc ngay. Nhiều hoàn cảnh nhìn thương tâm lắm, có gia đình chỉ còn sót lại giường tủ, bàn ghế, bát đũa, còn đồ dùng thì hư hỏng hết…

Trước những tổn thất nặng nề của địa phương, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thanh Hóa với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm đang tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả với mong muốn nhân dân vùng lũ ổn định cuộc sống một cách nhanh nhất./.

Thu Hương

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bo-doi-thanh-hoa-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-sau-mua-lu-d80179.html