Bộ đội thông tin truyền tin chiến thắng

'Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, máy vô tuyến điện tiếp sức P.401M do đồng chí Trần Văn Thủy, Trạm trưởng Trạm Vô tuyến điện tiếp sức P401-M thuộc Tiểu đoàn 4 thông tin tiếp sức (nay là Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Thông tin 134) phụ trách, đồng chí Phạm Ngọc Thu lái xe bám sát bộ binh, vượt cầu Sài Gòn, tiến thẳng vào Dinh Độc Lập trưa 30-4-1975.

Khi lá cờ cách mạng được cắm trên nóc Dinh Độc Lập thì các chiến sĩ thông tin liên lạc (TTLL) cũng nhanh chóng triển khai lắp đặt đài, bắt liên lạc về Sở chỉ huy chiến dịch báo cáo: “Quân ta đã chiếm Dinh Độc Lập, nội các Dương Văn Minh đã đầu hàng vô điều kiện”. Liền sau đó, qua hệ thống TTLL tiếp sức Dầu Tiếng-Hà Nội, đồng chí Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh chiến dịch báo cáo với Bộ Chính trị và Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Quân ta đã giải phóng Sài Gòn, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”.

 Chiến sĩ báo vụ Nguyễn Bá Lứu-người nhận nhiệm vụ chuyển bức điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới các đơn vị ngày 7-4-1975. Ảnh do Bảo tàng Binh chủng Thông tin liên lạc cung cấp.

Chiến sĩ báo vụ Nguyễn Bá Lứu-người nhận nhiệm vụ chuyển bức điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới các đơn vị ngày 7-4-1975. Ảnh do Bảo tàng Binh chủng Thông tin liên lạc cung cấp.

Nói về những đóng góp của bộ đội TTLL trong chiến thắng lịch sử này, Thượng tá Hoàng Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Binh chủng TTLL cho biết: "Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, các hướng tiến công đều có bộ đội TTLL sát cánh phối hợp, bảo đảm TTLL thông suốt, kịp thời. Có thể kể đến như: Tiểu đoàn 26 (Sư đoàn 9) dùng máy điện thoại D.65 bảo đảm TTLL cho các đơn vị đánh địch ở Dầu Tiếng, Chơn Thành; Trung đoàn Gia Định dùng máy vô tuyến điện 102E liên lạc giữa Thành đội Sài Gòn, Bộ tư lệnh Miền và chỉ huy Đoàn 232 hiệp đồng đánh địch; Lữ đoàn 203 gồm 75 xe tăng trong đội hình Quân đoàn 2 đột phá, thọc sâu đánh chiếm dinh tổng thống ngụy quyền Sài Gòn. Trong đó có xe tăng 390 do Chính trị viên Nguyễn Đăng Toàn, Trưởng xe, sử dụng máy vô tuyến điện P.113 liên lạc, báo cáo tình hình về sở chỉ huy, xin chỉ đạo kịp thời các bước tiến công. Trong cả chiến dịch, Binh chủng TTLL đã có 11 tiểu đoàn tham gia”.

Bảo tàng Binh chủng TTLL hiện còn lưu giữ hình ảnh hai bức điện liên quan đến hai thời khắc hệ trọng của Chiến dịch Hồ Chí Minh. Bức điện thứ nhất là của Đại tướng Võ Nguyên Giáp truyền lệnh tổng tấn công do chiến sĩ báo vụ Nguyễn Bá Lứu, Đại đội 5, Tiểu đoàn 77, Trung đoàn Thông tin 205 (nay là Lữ đoàn Thông tin 205) nhận nhiệm vụ chuyển bức điện tới các đơn vị ngày 7-4-1975. Bức điện thứ hai là thông báo về việc ta đã tiến vào Sài Gòn, chiếm Dinh Độc Lập, giành chiến thắng toàn diện.

Thiếu tướng Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng TTLL cho biết: "Trong chiến tranh, các chiến sĩ TTLL đã vượt qua bom đạn của kẻ thù, không ngại hy sinh để bảo đảm đường dây thông suốt, kịp thời thông tin chính xác, góp phần vào thắng lợi chung của toàn dân tộc. Những chiến công ấy vẫn đang được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngày nay viết tiếp, tô thắm thêm truyền thống hai lần anh hùng của Binh chủng TTLL, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng binh chủng tiến thẳng lên hiện đại".

NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/45-mua-xuan-toan-thang/bo-doi-thong-tin-truyen-tin-chien-thang-616852