Bộ đôi trộm xe liên tỉnh Huế - Đà Nẵng

* CƠ QUAN ĐIỀU TRA ĐÃ THU HỒI 6 XE MÁY

* CƠ QUAN ĐIỀU TRA ĐÃ THU HỒI 6 XE MÁY

Sau một thời gian dài lắng xuống, thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp xe máy trên địa bàn H. Phú Lộc (TT-Huế) lại tái diễn với nhiều diễn biến phức tạp hơn. Điều khiến người dân ở các làng quê lo ngại là các đối tượng không chỉ gây án ban đêm như trước mà ngang nhiên lấy cắp xe giữa ban ngày. Ông Huỳnh Hữu Thiện (trú xã Lộc Hòa, H. Phú Lộc) trình báo cơ quan CA về việc mất xe máy mà tâm trạng rất bức xúc: “Tôi dựng chiếc xe máy của gia đình ngay trước cổng nhà để chuẩn bị đi vào rừng trồng keo. Thế mà chỉ chưa đầy 5 phút vào trong nhà lấy cái xẻng, khi quay ra thì xe đã biến mất”.

Từ trái qua: Nhạc, Hồng và Hiền.

Sau khi nhận trình báo của ông Thiện và các bị hại, qua xâu chuỗi những vụ trộm, Đội CSHS CAH Phú Lộc xác định phương thức, thủ đoạn và thời gian gây án của các vụ án đều giống nhau nên rất có thể thủ phạm là một nhóm. Qua theo dõi, các trinh sát (TS) phát hiện, thời gian gần đây có 2 thanh niên dù nhà ở TP Huế nhưng thường hay lân la ở các làng quê trên địa bàn huyện và có nhiều biểu hiện nghi vấn. 2 thanh niên này có khi điều khiển xe BKS mã vùng 75 nhưng cũng có lúc điều khiển xe mang mã vùng 43. Qua xác minh, cả 2 thanh niên này thường sống lang thang, không có nghề nghiệp nhưng tiêu xài rất phung phí. Các đối tượng này cũng thường lui tới những điểm tiêu thụ xe bất mình ở địa bàn TT-Huế. Trước tình hình đó, CAH Phú Lộc xác lập Chuyên án 818X để đấu tranh truy bắt các đối tượng. Tổng hợp các thông tin TS thu thập được qua quá trình “bám” đối tượng, chỉ huy Ban Chuyên án (BCA) 818X nhận định, sau khi tiêu xài hết tiền, các đối tượng sẽ quay lại địa bàn để “đá xế” nên tung lực lượng TS xuống các địa bàn ngày đêm mật phục.

Đúng như nhận định, ngày 9-8, TS phát hiện 2 đối tượng nghi vấn này xuất hiện tại địa bàn H. Phú Lộc và thông tin này nhanh chóng được báo về chỉ huy BCA. Việc bắt giữ nghi can lúc này không khó, nhưng để có cơ sở đấu tranh buộc đối tượng phải “tâm phục khẩu phục, chỉ huy BCA chỉ đạo TS bí mật theo dõi nhằm bắt quả tang. Sau một thời gian “thám thính”, phát hiện chiếc xe máy dựng bên lề QL1A, ngay phía trước nhà của một người dân, hai đối tượng nhìn trước ngó sau, thấy vắng người nên nhanh chóng tiếp cận, phá khóa dắt trộm. Ngay lập tức, các TS mật phục áp sát, khống chế cả hai. Tại cơ quan CA, 2 đối tượng khai tên Trần Nhạc (1986, trú đường Chi Lăng) và Nguyễn Văn Hồng (1995, trú đường Đặng Huy Trứ, TP Huế). Bước đầu, các đối tượng khai: Do cần tiền tiêu xài nên Trần Nhạc nảy sinh ý định về các vùng quê để trộm xe máy. Do không có phương tiện đi gây án nên Nhạc rủ Hồng thì được Hồng đồng ý, lấy xe máy BKS 75H1-421.92 của gia đình chở Nhạc đi. Chỉ trong vòng 1 tháng, chúng đã lấy cắp 6 xe máy tại địa bàn H. Phú Lộc và TP Huế. Lần gần đây, khi đến thôn Nam Khe Dài (xã Lộc Hòa, H. Phú Lộc), Nhạc và Hồng phát hiện xe máy BKS 75K1-193.64 của anh Cao Hữu Dũng để bên đường. Hồng dừng xe, Nhạc dùng dụng cụ phá khóa lấy trộm chiếc xe này rồi cùng tẩu thoát. Đến 16 giờ cùng ngày, Nhạc chạy xe máy vừa trộm cắp được đến bán cho Ngô Văn Hiền (1997, trú P. An Đông, TP Huế) với giá 3 triệu đồng (định giá chiếc xe hơn 13 triệu đồng - P.V). Số tiền chiếm đoạt được, 2 đối tượng chia nhau tiêu xài.

6 xe máy được CQĐT CAH Phú Lộc thu giữ.

Tại cơ quan CA, qua đấu tranh mở rộng, Hồng và Nhạc khai nhận, sau khi lấy trộm xe, hầu hết chúng bán cho Nguyễn Văn Hiền. Từ lời khai này và qua thu thập chứng cứ, cơ quan CA đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hiền. Theo cơ quan CA, mỗi lần mua xe của Nhạc và Hồng, Hiền biết rõ là xe trộm cắp mà có nhưng vẫn cố tình mua với giá rẻ. Tại nhà của Hiền, CA đã thu giữ nhiều xe do Nhạc và Hồng trộm cắp. Thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng CAH Phú Lộc cho biết, quá trình mở rộng điều tra, CA tiếp tục thu giữ thêm 2 xe máy BKS mang mã vùng 43 mà Nhạc và Hồng khai nhận đã lấy trộm tại địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo Thượng tá Điền, địa bàn H. Phú Lộc giáp ranh với Đà Nẵng nên có thời điểm do không lấy trộm được xe tại H. Phú Lộc thì 2 đối tượng chạy xe vào Đà Nẵng để thực hiện hành vi trộm cắp. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự sơ hở của người dân trong việc bảo quản xe, dùng vam phá khóa cổ và tẩu thoát. Những xe lấy trộm trên địa bàn Đà Nẵng, chúng cũng đưa ra Huế tiêu thụ. Hiện, cơ quan CA đã xác định được chủ nhân của xe máy BKS 43E1-301.11 là ông Huỳnh Văn Hai (50 tuổi, trú đường Hà Bổng, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Chiếc xe máy BKS mã vùng 43 còn lại đang được CAH Phú Lộc xác minh để trao trả cho bị hại.

Cũng theo Thượng tá Trần Đăng Điền, đến thời điểm này, CQĐT CAH đã thu giữ được 6 xe máy do bộ đôi này trộm cắp. Ngày 17-8, CAH Phú Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hồng, Trần Nhạc về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Ngô Văn Hiền về hành vi “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có” để tiếp tục điều tra.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_194119_bo-doi-trom-xe-lien-tinh-hue-da-nang.aspx