Bố dượng hờ đồi bại

Ngày 14-4, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất kết quả điều tra, chuyển VKS đồng cấp truy tố Huỳnh Ngọc Tân (1982, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về 2 tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo khoản 2, điều 142 BLHS và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 2, điều 146 BLHS. Điều đáng nói, bị hại trong vụ án này là 2 con riêng của vợ y. Và Tân đã dùng vũ lực để uy hiếp tinh thần, khiến nạn nhân không dám lên tiếng để thỏa mãn dục vọng của mình.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 3-2013, Tân quen và sống như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) với chị Lê Thị Ngọc H. (1981, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Thời điểm này chị H. có 2 con gái riêng là cháu N.T.L.N (sinh năm 2000) và N.T.T. T (sinh năm 2003). Khi về ở với nhau, giữa Tân và chị H. có thêm 1 con chung là cháu Nguyễn Hữu Tiến Long (2014).

Quá trình sinh sống, Tân và chị H. nhiều lần thay đổi chỗ thuê trọ, từ Khu dân cư Phước Lý (P.Hòa Minh) đến Khu dân cư gần đình làng Hòa Mỹ (P. Hòa Minh) rồi sang Khu dân cư sau lưng Bến xe Đà Nẵng (thuộc địa bàn P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ). Tháng 8-2014, cả nhà Tân chuyển về thuê trọ tại Khu dân cư đường Tô Hiệu (thuộc địa bàn P. Hòa Minh), đến tháng 9-2014 thì chuyển đến chung cư Hòa Minh – Thanh Lộc Đán (thuộc địa bàn P. Hòa Minh). Trong suốt thời gian chung sống với nhau, Tân nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm và dâm ô đối với 2 con riêng của vợ.

Cụ thể, đầu năm 2014, vào buổi tối, khi chị H. và cháu T. đi làm, tại căn nhà thuê trọ ở khu dân cư gần đình làng Hòa Mỹ chỉ còn Tân và cháu N. ở nhà. Lúc này Tân thấy cháu N. đang sử dụng điện thoại di động của mình để xem phim người lớn thì tiếp cận gạ gẫm và đe dọa để thỏa mãn thú tính của mình. Thời điểm này N. trên 13 tuổi nhưng dưới 16 tuổi, chậm phát triển về trí tuệ. Sau lần này, Tân còn thực hiện nhiều lần nữa với cháu N. Và cuối năm 2017, Tân quan hệ với cháu N. tại chung cư Hòa Minh – Thanh Lộc Đán khiến nạn nhân có thai và sinh được bé gái vào tháng 11-2017.

Không chỉ xâm hại cháu N. trong thời gian chung sống với chị H., từ năm 2013 đến 2017, Tân còn nhiều lần yêu cầu em T. (con chị H.) dùng tay kích dục cho mình để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Không dừng lại ở đó, cuối năm 2017, trong lúc mẹ và chị ruột đi vắng, T. còn bị cha dượng hờ dùng vũ lực và lời lẽ đe dọa để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn. Mãi đến tháng 5-2018, khi Tân bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” thì việc làm đồi bại này mới được chấm dứt.

Sau khi sự việc vỡ lở, cơ quan CSĐT CAQ LIên Chiểu đã khởi tố vụ án. Quá trình đấu tranh với Huỳnh Ngọc Tân, xét thấy tính chất, mức độ và hậu quả là nghiêm trọng, vượt thẩm quyền, cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đã chuyển vụ việc lên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để xử lý theo luật định.

GIA HÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_223323_bo-duong-ho-doi-bai.aspx