Bộ GD&ĐT sẵn sàng đối thoại với GS Hồ Ngọc Đại về sách công nghệ giáo dục

Tại buổi họp báo công bố sách giáo khoa mới, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng vụ Giáo dục Tiểu học, bộ GD&ĐT thông tin, Bộ sẽ tiến hành rà soát và báo cáo Thủ tướng về việc sách giáo khoa công nghệ giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại bị loại.

Chưa nhận được ý kiến chính thức từ tác giả

Chiều ngày 22/11, bộ GD&ĐT tổ chức họp báo công bố quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trước câu hỏi của báo chí về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của nhóm tác giả ý kiến, chuyên gia dư luận đối với chương trình thực nghiệm, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng vụ Giáo dục Tiểu học, bộ GD&ĐT cho hay, bộ GD&ĐT sẽ rà soát việc thẩm định sách giáo khoa nói chung, đánh giá lại chương trình thực nghiệm và tổ chức đối thoại, tiếp thu trên tinh thần cầu thị, xây dựng, đúng pháp luật.

Tại buổi họp báo, ông Thái Văn Tài cũng chỉ rõ, trước đó, PGS.TS Nguyễn Kế Hào đã đại diện cán bộ của trung tâm công nghệ giáo dục, gửi kiến nghị đến Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Tâm thư liên quan đến bộ sách giáo khoa công nghệ giáo dục, do GS. Hồ Ngọc Đại chủ biên bị loại khỏi hội đồng thẩm định.

Sau đó, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã có văn bản trả lời PGS.TS Nguyễn Kế Hào, đồng thời có báo cáo gửi Thủ tướng, nói rõ lý do sách của GS. Hồ Ngọc Đại bị đánh giá “Không đạt”.

Vụ trưởng vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài cho biết, bộ GD&ĐT sẽ rà soát, đối thoại với tác giả và báo cáo lên Thủ tướng.

Vụ trưởng vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài cho biết, bộ GD&ĐT sẽ rà soát, đối thoại với tác giả và báo cáo lên Thủ tướng.

Ngay trong quá trình thẩm định, hội đồng thẩm định đã 2 lần làm việc với tác giả. Lần đầu tiên, tác giả lên trình bày bản thảo nội dung, hội đồng đã có những trao đổi về quan điểm, nội dung. Sau đó 7 ngày, hội đồng có kết luận cuối cùng và mời tác giả lên để thông báo, đối thoại công khai, tuy nhiên, GS. Hồ Ngọc Đại không có ý kiến gì.

Hiện tại, bộ GD&ĐT chưa nhận được ý kiến chính thức nào từ GS. Hồ Ngọc Đại theo đúng quy định và quyền lợi của tác giả tại Thông tư 33.

Trước chỉ đạo ngày 15/11 của Thủ tướng về việc tổ chức đối thoại giữa các bên, ông Thái Văn Tài khẳng định, Bộ sẵn sàng đối thoại khi tác giả có nhu cầu: “Trong thời gian tới, bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với người liên quan, nếu tác giả có nhu cầu trực tiếp đối thoại, Bộ sẽ xin ý kiến tham mưu của Bộ trưởng để tiếp tục tiến hành”.

Bộ GD&ĐT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Với chỉ đạo rà soát quy trình thẩm định sách giáo khoa nói chung của Văn phòng Chính phủ, Vụ trưởng vụ Giáo dục Tiểu học thông tin: “Sau khi nhận kết quả của hội đồng thẩm định, đến nay, bộ GD&ĐT tiếp tục rà soát về tính pháp lý liên quan luật xuất bản, luật sở hữu trí tuệ, báo cáo và xin ý kiến của ban Tuyên giáo Trung ương... theo đúng quy trình.

Về ý kiến đánh giá lại chương trình thực nghiệm, trong năm 2017, Bộ trưởng bộ GD&ĐT đã thành lập hội đồng đánh giá các nội dung liên quan cuốn sách của GS. Hồ Ngọc Đại. Thời điểm đó, hội đồng quốc gia kết luận: SGK Tiếng Việt 1 chỉ phù hợp chương trình hiện hành, điều chỉnh cho đến khi triển khi chương trình giáo dục phổ thông mới”.

“Đến thời điểm công bố, các bản thảo đều được thẩm định đúng quy trình. Đối với nội dung này, Bộ sẽ có báo cáo chính thức gửi Văn phòng Chính phủ trong thời gian tới”, ông nhấn mạnh.

Liên quan đến thông tin sách giáo khoa công nghệ giáo dục bị loại và những bản kiến nghị của PGS.TS Nguyễn Kế Hào, ngày 15/11, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ trưởng bộ GD&ĐT nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của nhóm tác giả ý kiến, chuyên gia dư luận về chương trình thực nghiệm.

Cụ thể, bộ GD&ĐT sẽ phải rà soát, thẩm định lại sách giáo khoa nói chung, đánh giá lại “chương trình thực nghiệm” và tổ chức đối thoại, tiếp thu trên tinh thần cầu thị, xây dựng và đúng pháp luật. Thông tin này được đưa ra trước thời điểm bộ GD&ĐT công bố các bản sách giáo khoa lớp 1 đã được thẩm định và phê duyệt.

Trước đó, sau khi bộ sách giáo khoa công nghệ giáo dục bị loại bỏ, GS. Hồ Ngọc Đại và nhóm biên soạn cho rằng đánh giá của hội đồng chưa thuyết phục, áp dụng các quy định, tiêu chí cứng nhắc, cơ học.

Ngày 23/9, PGS.TS Nguyễn Kế Hào, đại diện cho cán bộ trung tâm công nghệ giáo dục viết kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng bộ GD&ĐT về việc sách giáo khoa công nghệ giáo dục bị loại.

Bộ sách giáo khoa công nghệ giáo dục bị loại, nhưng bộ GD&ĐT chưa nhận được ý kiến chính thức từ tác giả.

Trong “tâm thư”, PGS.TS Nguyễn Kế Hào bày tỏ: Bộ sách này không giống sách cải cách giáo dục được triển khai trên phạm vi cả nước năm 1981; không giống sách của chương trình tiểu học năm 2000 được triển khai trên phạm vi cả nước năm 2002, mà đã góp phần tích cực làm lành mạnh và phát triển giáo dục tiểu học trong thập niên 90 của thế kỉ trước cũng như giai đoạn từ năm học 2006-2007 đến nay. Bộ sách này không phải là bộ sách cần thay bằng bộ sách mới như sách cải cách hay sách của chương trình tiểu học năm 2000, mà là bộ sách mới được cuộc sống lựa chọn sử dụng.

Ngày 25/9, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã có văn bản trả lời về vấn đề này, tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Kế Hào cho rằng phần trả lời này vẫn chưa thỏa đáng, nên tiếp tục có thư kiến nghị lên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, bày tỏ mong muốn được gặp trực tiếp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam để trình bày kỹ hơn những vấn đề về giáo dục hiện hành.

Bộ 3 cuốn sách công nghệ giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại (Toán 1 - công nghệ giáo dục, Tiếng Việt 1 - công nghệ giáo dục, Đạo đức 1 - công nghệ giáo dục) đều không đạt thẩm định.

Trong đó, sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bị 15/15 thành viên hội đồng đánh giá “Không đạt” vì có tới gần 300 nội dung, chi tiết cần phải sửa, bỏ. Các thành viên trong hội đồng thẩm định cho rằng nhiều nội dung trong cuốn sách vượt chương trình hoặc quá khó so với học sinh lớp 1.

Điều này dẫn đến khả năng, chương trình thực nghiệm phải chấm dứt giảng dạy trong nhà trường sau 40 năm được triển khai. Chỉ tính năm học 2019 - 2020, sách giáo khoa công nghệ giáo dục đã được triển khai ở 48 tỉnh/thành. Trong đó có hơn 920.000 học sinh lớp 1 học theo sách Tiếng Việt 1 - công nghệ giáo dục.

Cẩm Mịch

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-gddt-san-sang-doi-thoai-voi-gs-ho-ngoc-dai-ve-sach-cong-nghe-giao-duc-a457357.html