'Bố già' Ancelotti đã khiến học trò cũ Lampard cúi đầu như thế nào?

Real Madrid của Carlo Ancelotti đã dễ dàng đánh bại Chelsea của cậu học trò cũ Frank Lampard với tỷ số 2-0. 'Bố già' người Italia đã cho thấy đẳng cấp của mình.

Trận đấu dễ dàng của Kền kền trắng
Chelsea khởi đầu trận đấu làm khách ở Bernabeu khá hưng phấn với những pha lên bóng liên tiếp trong 5 phút đầu tiên.

Tuy nhiên sau đó thế trận hoàn toàn thuộc về Real Madrid. Phút 21, Nỗ lực của Vinicius đưa bóng tìm đến Benzema và tiền đạo người Pháp dễ dàng dứt điểm tung lưới đội khách.

Sang hiệp 2, khi những cố gắng vùng lên của Chelsea còn chưa có hiệu quả thì họ đã phải nhận bất lợi khi Chilwell bị thẻ đỏ trực tiếp và phải rời sân ở phút 59.

Lợi thế hơn người giúp Real Madrid chiếm ưu thế và có được bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở phút 73. Người ghi bàn là Asensio với cú sút chân trái chính xác.

Thắng trận 2-0 ở lượt đi, Real Madrid đang có lợi thế lớn trước trận lượt về diễn ra sau đây 1 tuần. Dù cơ hội vẫn còn cho thầy trò Lampard nhưng rất khó để họ lật ngược tình thế. Nhà đương kim vô địch thêm một lần nữa biến Chelsea trở thành kẻ bại trận sau cuộc đối đầu kịch tính ở tứ kết mùa giải trước.

Theo thống kê, Real Madrid bất bại trong 31 trận dưới thời Carlo Ancelotti khi là đội ghi bàn đầu tiên ở Champions League, trong đó có 30 chiến thắng và 1 trận hòa. Còn nữa, Carlo Ancelotti đã thắng 35 trận tại Champions League với Real Madrid (trong 47 trận), nhiều hơn bất kỳ huấn luyện viên nào khác của Real Madrid trong lịch sử giải đấu.

Chiến thuật thiên tài của Carletto
Sau trận đấu, nhiều người cho rằng hậu vệ cánh Reece James của Chelsea đã bị chiến thuật của Real Madrid "ăn tươi nuốt sống".

Vinicius Jr và Rodrygo đã mang đến cho James một đêm kinh hoàng khi Real đánh bại 10 người của The Blues với tỷ số 2-0.

Cựu trung vệ Rio Ferdinand khẳng định Vinicius "không tôn trọng" hậu vệ này và Glenn Hoddle đổ lỗi cho James về bàn thua thứ hai của Real tại Bernabeu.

Người hâm mộ cũng đổ xô vào, nói rằng cầu thủ chạy cánh của Chelsea "không nương tay" khi Real tràn lên tấn công anh ta, cả khi anh ta kiểm soát bóng và khi một cầu thủ chạy cánh áp sát anh ta.

Cách tiếp cận tàn nhẫn của người đứng đầu Bernabeu, Carlo Ancelotti, đã được ca ngợi, với một người quan sát đã đăng: "Bóng đá cường độ cao.... những người này có chất lượng hàng đầu".

Một người khác viết: "Các cầu thủ Real Madrid hoàn toàn ăn tươi nuốt sống Reece như một bầy sư tử kiêu hãnh để giành lại quyền kiểm soát bóng cho bàn thắng đầu tiên".

Nói về khoảnh khắc ghi bàn quyết định của Asensio, cựu HLV Chelsea, Hoddle nói: “Hãy nhìn Reece James, anh ta đã không tập trung tromng tình huống này. Khi bạn thi đấu mất người, bạn phải điều chỉnh lại vị trí của mình, phải di chuyển rộng hơn".

Ferdinand nói thêm: "Vinicius Junior đã không tôn trọng Reece James tối nay. Bất cứ khi nào Vini có bóng, anh ấy lao thẳng vào James. Anh ấy cũng sẽ làm như vậy ở Stamford Bridge. Anh ấy và Rodrygo chơi rộng và dâng cao".

Kỹ năng càn lướt của Vinicius cũng được ghi công trọn vẹn. Một CĐV đăng tải: "Tôi yêu James nhưng tuyệt nhiên không có cầu thủ nào Vini không thể lột da 1v1 nếu có 90 phút và bị cô lập.

Vinicius ngày càng sắc bén
Cầu thủ người Brazil gia nhập Real vào năm 2018. Khoảng thời gian đầu, anh đã rất vất vả để hòa nhập với lối chơi tại CLB mới.

Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, Vinicius luôn là một nhân tố bùng nổ và quan trọng trong đội hình của Real. Ở trận chung kết Champions League năm ngoái, anh chính là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất để giúp Los Blancos vô địch. Mùa giải này, Vinicius vẫn tiếp tục phong độ chói sáng như vậy.

Trong trận đấu với Chelsea vào rạng sáng 13/4, Vinicius không ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, trong cả 2 bàn thắng của đội chủ sân Bernabeu đều có dấu giày của cầu thủ 22 tuổi.

Sự đột biến là điều có thể dễ dàng tìm thấy từ đôi chân của Vinicius. Cầu thủ người Brazil trong trận đấu này có 4/6 lần dẫn bóng thành công. Anh bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng lại có 4 đường chuyền quan trọng cho các đồng đội.

Vinicius chỉ được chấm Sofascore chấm 6,9 điểm ở trận đấu vừa qua với Chelsea. Tuy nhiên, các thông số hay điểm số thật khó để nói lên toàn bộ tầm ảnh hưởng của 1 cầu thủ.

Cần nhớ rằng chính Vinicius là người khiến Wesley Fofana phải nhận thẻ vàng ở ngay phút thứ 5 của trận đấu. Điều này dẫn tới hệ quả Reece James không thể dâng cao tấn công liên tục. Cầu thủ người Anh vẫn phải lo lắng cho khâu hỗ trợ Fofana phòng ngự.

Vinicius là mẫu cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật lẫn khả năng dứt điểm tốt. Một mình Fofana là không đủ để ngăn cản. Cuối cùng, sức tấn công của Chelsea bên cánh phải bị suy giảm.

Chi tiết đó không phải thống kê nào cũng có thể chỉ ra. Thế mới nói, Vinicius có tầm ảnh hưởng lớn tới Real vào lúc này.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-gia-ancelotti-da-khien-hoc-tro-cu-lampard-cui-dau-nhu-the-nao-a602798.html