'Bố già' mafia khét tiếng qua đời vì ung thư

Dù là 'bố già' khét tiếng nhất mafia tại Italia, Salvatore 'Toto' Riina vẫn không thể chống lại quy luật tự nhiên. 'Ông trùm của các ông trùm' vừa qua đời ở tuổi 87 bởi căn bệnh ung thư.

Riina bị bắt giữ vào năm 1993, sau gần 1/4 thế kỷ chạy trốn khỏi sự truy lùng của chính quyền Italia. “Bố già” đứng đầu tổ chức tội phạm Cosa Nostra gieo rắc kinh hoàng khắp nơi nhận 26 án tù chung thân và được cho là đã ra lệnh thực hiện hơn 150 vụ giết người.

Ngay cả khi đã ở trong tù, nhiều vụ tương tự vẫn được tiến hành theo lệnh của Riina, trong đó có vụ sát hại một cậu bé 13 tuổi chỉ vì nạn nhân cố gắng ngăn cản cha mình tiết lộ các thông tin liên quan đến mafia.

Theo BBC, Riina được chẩn đoán ung thư, mắc bệnh về tim và cả bệnh Parkinson. Gia đình Riina được cho phép vào thăm sau khi Riina rơi vào tình trạng hôn mê tại một bệnh viện ở thành phố Parma, phía Bắc Italia.

Riina sinh năm 1930, trong một gia đình nhà nông nghèo ở Corleone, Sicily, cũng là nơi sinh của Don Corleone – nhân vật hư cấu trong tác phẩm điện ảnh “Bố già” nổi tiếng của đạo diễn tài năng Francis Ford Coppola.

Cha của Riina bị giết khi Riina 13 tuổi. Riina gia nhập băng đảng mafia địa phương ở tuổi 19, sau khi thực hiện vụ giết người đầu tiên – điều kiện để trở thành thành viên của băng đảng này.

Salvatore "Toto" Riina qua đời ở tuổi 87 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Ảnh: Internet

Trong thập niên 70, Riina trở thành lãnh đạo của tổ chức tội phạm Cosa Nostra. Sự tàn bạo của Riina mang đến cho ông biệt danh “Quái thú”.

Năm 1992, hai thẩm phán chống mafia Giovanni Falcone và Paolo Borsellino - những người đã đưa nhiều thành viên các băng đảng mafia ra tòa vào thập niên 80, đã bị sát hại theo lệnh của Riina trong “cuộc chiến chống lại nhà nước”.

Một năm sau đó, Riina cuối cùng cũng “sa lưới” chính quyền Italia. Theo Điều 41 Hiến pháp nước này, Riina bị giam giữ bằng những biện pháp an ninh cao nhất, nhằm ngăn chặn Riina tìm cách liên hệ với tay chân hoặc các băng đảng mafia khác. Gia đình Riina cũng bị hạn chế việc đến thăm.

Để phản đối việc bắt giữ Riina, các đàn em của Riina đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom khiến 10 người thiệt mạng tại Rome, Milan và Florence trong năm 1993.

Trong những ngày cuối đời, Riina được cho phép quản thúc tại gia vì sức khỏe sa sút.

Thương Nguyệt Theo BBC

Riina bị bắt giữ vào năm 1993, sau gần 1/4 thế kỷ chạy trốn khỏi sự truy lùng của chính quyền Italia. “Bố già” đứng đầu tổ chức tội phạm Cosa Nostra gieo rắc kinh hoàng khắp nơi nhận 26 án tù chung thân và được cho là đã ra lệnh thực hiện hơn 150 vụ giết người.

Ngay cả khi đã ở trong tù, nhiều vụ tương tự vẫn được tiến hành theo lệnh của Riina, trong đó có vụ sát hại một cậu bé 13 tuổi chỉ vì nạn nhân cố gắng ngăn cản cha mình tiết lộ các thông tin liên quan đến mafia.

Theo BBC, Riina được chẩn đoán ung thư, mắc bệnh về tim và cả bệnh Parkinson. Gia đình Riina được cho phép vào thăm sau khi Riina rơi vào tình trạng hôn mê tại một bệnh viện ở thành phố Parma, phía Bắc Italia.

Riina sinh năm 1930, trong một gia đình nhà nông nghèo ở Corleone, Sicily, cũng là nơi sinh của Don Corleone – nhân vật hư cấu trong tác phẩm điện ảnh “Bố già” nổi tiếng của đạo diễn tài năng Francis Ford Coppola.

Cha của Riina bị giết khi Riina 13 tuổi. Riina gia nhập băng đảng mafia địa phương ở tuổi 19, sau khi thực hiện vụ giết người đầu tiên – điều kiện để trở thành thành viên của băng đảng này.

Salvatore "Toto" Riina qua đời ở tuổi 87 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Ảnh: Internet

Trong thập niên 70, Riina trở thành lãnh đạo của tổ chức tội phạm Cosa Nostra. Sự tàn bạo của Riina mang đến cho ông biệt danh “Quái thú”.

Năm 1992, hai thẩm phán chống mafia Giovanni Falcone và Paolo Borsellino - những người đã đưa nhiều thành viên các băng đảng mafia ra tòa vào thập niên 80, đã bị sát hại theo lệnh của Riina trong “cuộc chiến chống lại nhà nước”.

Một năm sau đó, Riina cuối cùng cũng “sa lưới” chính quyền Italia. Theo Điều 41 Hiến pháp nước này, Riina bị giam giữ bằng những biện pháp an ninh cao nhất, nhằm ngăn chặn Riina tìm cách liên hệ với tay chân hoặc các băng đảng mafia khác. Gia đình Riina cũng bị hạn chế việc đến thăm.

Để phản đối việc bắt giữ Riina, các đàn em của Riina đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom khiến 10 người thiệt mạng tại Rome, Milan và Florence trong năm 1993.

Trong những ngày cuối đời, Riina được cho phép quản thúc tại gia vì sức khỏe sa sút.

Thương Nguyệt Theo BBC

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/883132/bo-gia-mafia-khet-tieng-qua-doi-vi-ung-thu