Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia; Cháy chợ dữ dội trong đêm, 45 ki ốt bị thiêu rụi; Phát hiện vụ phá rừng gỗ quý ở Gia Lai; Pháp tuyên bố tham gia vào cuộc đua không gian; Algeria tính điều máy bay quân sự để chở cổ động viên bóng đá.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

* Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia

6h ngày 14-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia của thí sinh ở 63 tỉnh thành. Trước đó khoảng 5 giờ, một số địa phương như TP HCM, An Giang, Bình Thuận... chia sẻ điểm thi trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phổ điểm thi của từng môn, từng tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố từ 6h10. Thí sinh có thể so sánh điểm của mình trong mối tương quan với các bạn, làm cơ sở điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Nhà quản lý nhìn phổ điểm cũng đánh giá được chất lượng đề thi và thí sinh.

* Cháy chợ dữ dội trong đêm, 45 ki ốt bị thiêu rụi

Vào khoảng 23h ngày 13-7, tại khu vực bán quần áo, đồ nhựa, vàng mã tại chợ trung tâm thị trấn Ea Kar (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) đã bất ngờ xuất hiện đám cháy. Ngay sau đó, lửa nhanh chóng bùng lên lan rộng ra khắp khu chợ. Do khu vực chợ toàn vật liệu dễ cháy nên đám cháy bao trùm, ngọn lửa bốc cao rất khó để dập tắt. Nhận được tin báo, hàng chục xe chữa cháy cùng trên 160 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk được huy động, có mặt tại hiện trường tiến hành công tác dập lửa.

Sau gần 2 giờ khống chế biển lửa, đến khoảng 1h30 rạng sáng nay, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu, xác định có 45 ki ốt bị cháy rụi, diện tích bị cháy được xác định khoảng 1.500m2. Thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Chợ trung tâm thị trấn Ea Kar bùng cháy trong đêm (ảnh Đ.T)

Chợ trung tâm thị trấn Ea Kar bùng cháy trong đêm (ảnh Đ.T)

* Phát hiện vụ phá rừng gỗ quý ở Gia Lai

Một vụ phá rừng lớn ở vùng rừng giáp ranh giữa xã Đăk Pling, huyện Kon Chro và xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, vừa bị phát hiện với nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ. Theo đó, khu vực rừng cổ thụ bị phá vừa bị phát hiện nằm cách trung tâm xã Đăk Pling khoảng 15 km. Nhiều người dân ở khu vực này cho biết “lâm tặc” chặt hạ gỗ trái phép, gom lại và tẩu tán đi các nơi khi có cơ hội. Nhiều cây gỗ cổ thụ đường kính khoảng từ 60 - 80 cm bị đốn hạ trái phép.

“Lâm tặc” đã xẻ thành hộp để tiện cho việc vận chuyển ra bên ngoài cho xe trâu hoặc xe độ kéo về bãi tập kết. Chỉ trong một khoảnh rừng, hàng chục cây gỗ cổ thụ đã bị đốn hạ với dấu vết còn khá mới. Tại hiện trường, cành nhánh, các phách gỗ, hộp gỗ nằm rải rác, vương vãi khắp nơi. Ước tính hơn cả trăm cây gỗ đường kính khá lớn đã bị đốn hạ trái phép.

Những cây gỗ quý bị chặt hạ

* Pháp tuyên bố tham gia vào cuộc đua không gian

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố thành lập bộ chỉ huy lực lượng không gian mới, động thái dường như cho thấy quyết tâm của Paris trong cuộc chạy đua không gian với các quốc gia khác.

Theo AFP, ông Macron đưa ra tuyên bố này hôm 13-7 và lực lượng mới sẽ là một phần trong không quân Pháp.

“Để đảm bảo sự phát triển và củng cố năng lực của chúng ta trên không gian, bộ chỉ huy tối cao về không gian sẽ được thành lập vào tháng 9”, ông Macron nói, tiết lộ rằng không gian hiện được coi là “vấn đề an ninh quốc gia thực sự” của Pháp.

Trong kế hoạch chi tiêu quốc phòng 2019-2025, Pháp dành 4 tỷ USD trong hạng mục phòng thủ trên không gian.

Các động thái kể trên làm dấy lên mối lo ngại từ giới quan sát rằng một cuộc chạy đua vũ trang có thể bùng phát trên không gian.

* Algeria tính điều máy bay quân sự để chở cổ động viên bóng đá

Quốc gia Bắc Phi Algeria sẽ triển khai các chuyến bay đặc biệt để đưa cổ động viên đến Cairo, Ai Cập, nếu Algeria giành chiến thắng trong trận bán kết Cup bóng đá châu Phi 2019 với Nigeria ngày 14-7 để tiến vào chung kết. Trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 19-7.

Bộ Quốc phòng Algeria cho biết các chỉ huy quân đội cùng Thủ tướng Noureddine Bedoui lên kế hoạch triển khai 6 máy bay quân sự để đưa "600 người Algeria đến cổ vũ đội tuyển quốc gia, thúc đẩy họ giành danh hiệu lục địa quan trọng".

Hãng Air Algeria dự kiến triển khai 10 máy bay để vận chuyển 1.400 người. Nếu Algeria đánh bại Nigeria, họ sẽ đối mặt với Senegal hoặc Tunisia trong trận chung kết.

Cổ động viên Algeria ở Ai Cập ngày 11-7

Hồng Vân (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-1472019-bo-giao-duc-va-dao-tao-cong-bo-diem-thi-thpt-quoc-gia/817709.antd