Bộ Giao thông Vận tải tập trung triển khai các dự án trọng điểm quốc gia trong năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải tổ chức vào chiều 13/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Bộ và ngành Giao thông Vận tải cần tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các công trình, dự án.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng, thất thoát, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án.

Theo Báo cáo, năm 2022, Ngành GTVT tổ chức khởi công đồng loạt dự án đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông với 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Với các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, Bộ đã thông xe đoạn Cam Lộ - La Sơn và thông xe tuyến chính 3 dự án thành phần. Việc nỗ lực thực hiện các dự án này đã giúp Bộ GTVT là một trong số những Bộ ngành có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước. Tính đến 31/12/2022, Bộ GTVT giải ngân lên đến 47.905 tỷ, khoảng 87% kế hoạch bao gồm cả phần vốn chỉ mới được giao bổ sung vào tháng 10/2022 so với bình quân cả nước khoảng hơn 75%; dự kiến hết năm tài chính, sẽ giải ngân được 95,7% tổng kế hoạch được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá cao nỗ lực của Bộ GTVT trong việc triển khai các dự án quan trọng quốc gia. Vốn cho giao thông huy động từ 5 nguồn quan trọng: đầu tư công, chương trình phục hồi kinh tế, tăng thu giảm chi, từ các địa phương và huy động ngoài ngân sách.

Về vấn đề giải ngân vốn đầu tư, Thủ tướng nhấn mạnh cố gắng hết tháng 1 phải giải ngân xong phần vốn đã được bố trí.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT trong năm 2023 phải chủ động tích cực nắm rõ tình hình; nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Trung ương từ nay đến cuối khóa phải làm được 3000km đường cao tốc, cụ thể trong 5 năm tới phải làm được 2000km, phấn đấu tất cả các tỉnh đều có đường cao tốc..

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ và ngành Giao thông Vận tải tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các công trình, dự án; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Nguyễn Duyên Tùng Dương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bo-giao-thong-van-tai-tap-trung-trien-khai-cac-du-an-trong-diem-quoc-gia-trong-nam-2023