Bộ GTVT đề nghị Hà Nội giải tán các quán cà phê dọc đường sắt

Trước tình hình tai nạn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp, tăng mạnh trong tháng 9 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị Hà Nội giải tán các quán cà phê, chợ, địa điểm chụp ảnh dọc đường tàu đang uy hiếp an toàn giao thông.

Theo thống kê của Cục Đường sắt Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm nay đã xảy ra 207 vụ tai nạn giao thông đường sắt trên cả nước, khiến 208 người thương vong. Đặc biệt, chỉ tính riêng tháng 9 vừa rồi đã xảy ra 24 vụ tia nạn đường sắt, làm chết và bị thương 24 người.

Du khách vô tư ngồi uống cafe giữa đường tàu. (Ảnh minh họa)

Trước tình hình tai nạn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị TP Hà Nội giải các tán tụ điểm cà phê trên đường sắt, chợ, tụ điểm chụp ảnh uy hiếp an toàn giao thông đường sắt.

Việc người dân và du khách tụ tập đông người để chụp ảnh, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt, thậm chí du khách còn chờ tàu đến để chụp ảnh trên đoạn đường sắt từ ngã tư giao cắt với phố Điện Biên Phủ đến phố Phùng Hưng gây nguy cơ tai nạn cao.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt theo quy định của pháp luật; ngăn chặn, giải tán các tụ điểm đông người quay phim, chụp ảnh, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt.

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/bo-gtvt-de-nghi-ha-noi-giai-tan-cac-quan-ca-phe-doc-duong-sat-6154/