Bộ GTVT lập Tổ công tác rà soát công tác đào tạo thuyền viên, thuyền trưởng

Nếu phát hiện có sai phạm, tiêu cực trong công tác đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn thì Tổ công tác sẽ đề xuất chuyển cơ quan pháp luật.

Chiều 13/4, tại TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Thanh tra Bộ GTVT cùng Tổ công tác của Bộ đã có buổi làm việc với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các trường GTVT phía Nam.

Đây là những trường, cơ sở có chức năng đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực GTVT, trong đó có đường thủy nội địa.

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng triển khai công việc của Tổ công tác với đại diện các trường, cơ sở đào tạo

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng triển khai công việc của Tổ công tác với đại diện các trường, cơ sở đào tạo

Tại buổi này, ông Hoàng cho biết việc Bộ GTVT thành lập Tổ công tác làm việc với các trường là để khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến công tác đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn trong lĩnh vực đường thủy nội địa, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng.

Theo ông Lâm Văn Hoàng thì trong thời điểm hiện nay, Bộ GTVT nhận định: Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT ở nhiều lĩnh vực đạt nhiều kết quả tốt và tiến bộ, thúc đẩy sự phát triển của ngành GTVT, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn lỏng lẻo, có nơi có sai phạm, tiêu cực như trong lĩnh vực đăng kiểm, đào tạo lái xe… Nhận diện được tình hình này, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chủ động nắm bắt để chấn chỉnh.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT cho thành lập Tổ công tác để chủ động rà soát, nắm bắt, chấn chỉnh và ngăn ngừa những tồn tại, hạn chế, sai phạm (nếu có) trong lĩnh vực đào tạo, cấp phép chuyên môn trong đường thủy để báo cáo Bộ trưởng. Tổ trưởng Tổ công tác là ông Đoàn Khắc Trung (Trưởng Phòng thanh tra 5).

Ông Đoàn Khắc Trung, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ GTVT về khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến công tác đào tạo thuyền viên, thuyền trưởng

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, nắm bắt, chấn chỉnh; nếu phát hiện những tồn tại, hạn chế ở các cơ sở đào tạo thì đề xuất sửa đổi, chấn chỉnh kịp thời. Nếu phát hiện có dấu hiệu sai phạm, tiêu cực thì báo cáo Bộ trưởng, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ làm việc tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, độc lập, khách quan; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về kết quả thực hiện.

Bắt đầu từ ngày mai 14/4, Tổ công tác sẽ trực tiếp làm việc với từng cơ sở đào tạo.

Đặng Đại

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bo-gtvt-lap-to-cong-tac-ra-soat-cong-tac-dao-tao-thuyen-vien-thuyen-truong-d587869.html