Những cầu thủ có thể rời Barca hè tới: Nhiều cái tên quen thuộc

Iniesta, Vermaelen hay Andre Gomes là những cái tên quen thuộc nhiều khả năng sẽ phải rời Barcelona hè tới.

Sao Italy: 'Messi là định nghĩa của bóng đá' Trước trận giao hữu giữa Argentina và Italy, những ngôi sao đến từ xứ sở pizza bày tỏ niềm ngưỡng mộ tột cùng với Leo Messi - người mà họ mới gặp trên Playstation.

Denis Suarez: Cũng như Deulofeu, Denis Suarez chưa bao giờ là sự lựa chọn ưu tiên ở hàng tiền vệ Barca trong bối cảnh Busquets, Rakitic hay Paulinho và phần nào là Iniesta chơi ổn định. Với sự góp mặt của Coutinho tháng 1 vừa rồi, tương lai của Denis Suarez tại đội bóng được dự báo sẽ rất ảm đạm.

Aleix Vidal: Hậu vệ cánh phải này chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng từ HLV Valverde. Từng là trụ cột tại Sevilla nhưng Vidal giờ chỉ là sự lựa chọn thứ 3 ở vị trí hậu vệ phải sau Sergi Roberto và tài năng trẻ Nelson Semedo. Ra đi có thể là quyết định đúng đắn của anh.

Thomas Vermaelen: Trung vệ người Bỉ gây bất ngờ mùa giải này khi nhiều lần được HLV Valverde cho đá chính, đặc biệt là trận El Clasico - nơi Vermaelen chơi rất hay và đóng góp vào chiến thắng 3-0 của đội. Tuy nhiên những chấn thương dai dẳng vẫn đeo bám anh, và cầu thủ này cũng đã 32 tuổi. Barca có lẽ cần một trung vệ khác trẻ trung và mạnh mẽ hơn Vermaelen.

Andre Gomes: Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang sống trong ác mộng tại Camp Nou. Anh chưa bao giờ thể hiện được mình, mỗi khi ra sân là bị chính cổ động viên nhà la ó. Busquets mới đây nói rằng anh không hiểu vì sao Gomes chơi mờ nhạt dù các đồng đội đã hết sức hỗ trợ anh. Có lẽ vấn đề của Gomes là không hợp với Barcelona, và việc anh ra đi có lẽ đã được báo trước.

Lucas Digne: Digne có chung số phận với Vidal khi đều không thể cạnh tranh được một vị trí nơi hậu vệ cánh của Barca. Jordi Alba chơi quá ổn định khiến cơ hội của Digne bị hạn chế rất nhiều. Cầu thủ người Pháp mới 24 tuổi, được đánh giá cao tại Pháp và anh cần ra đi để không bị thui chột

Andres Iniesta: Những chấn thương từ lâu đã khiến Iniesta không còn là chính mình. Năm nay đã 33 tuổi, lại nhạy cảm với chấn thương, Iniesta không còn đóng góp nhiều cho Barca như trước đây. Đến nay, anh mới ghi 1 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo tại La Liga. Bản thân anh cũng đã hé lộ dự định sang Trung Quốc thi đấu. Có lẽ ngày Iniesta trao lại tấm băng đội trưởng cho Messi đã sắp đến.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-cau-thu-co-the-roi-barca-he-toi-nhieu-cai-ten-quen-thuoc-post829148.html