Bỏ hàng lậu, 6 người lên vỏ lãi chạy thoát thân

Một nhóm khoảng 6 người đang vận chuyển các bao đồ cồng kềnh từ vỏ lãi lên bờ kênh Vĩnh Tế thuộc 1 huyện vùng biên để tập kết. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, lập tức cả nhóm bỏ hàng lên vỏ lãi chạy thoát thân.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số hàng lậu vừa thu giữ - Ảnh: Bộ đội Biên phòng An Giang

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số hàng lậu vừa thu giữ - Ảnh: Bộ đội Biên phòng An Giang

Chiều 12.3, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa số lượng lớn nhập lậu trên địa bàn TT.Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn chỉnh các thủ tục tạm giữ và ra thông báo tìm chủ sở hữu theo quy định.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 ngày 11.3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng An Giang) tổ chức tuần tra, kiểm soát. Khi đến đoạn giữa cống Ông Cần và cống Bảy Búa (thuộc xóm Xuân Biên, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang) thì phát hiện 6 người đang mang vác nhiều bao đồ cồng kềnh từ vỏ lãi lên bờ kênh Vĩnh Tế tập kết.

Lúc này, Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu những người đó dừng lại để kiểm tra nhưng họ liền bỏ lại các bao đồ rồi phóng lên vỏ lãi chạy với tốc độ cao về phía xã Nhơn Hưng. Vì vậy, Tổ công tác đưa toàn bộ hàng hóa nói trên về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để kiểm tra.

Qua kiểm tra bao đồ những người này bỏ lại, gồm có: 15 bao đường cát Thái Lan trọng lượng 750kg, 300 chiếc khăn tắm, 175 chai sữa tắm hiệu MalWWeeen và White Care, 645 chai sữa hiệu Kirei và Lactasoy, 900 hộp cá mòi, 720 chai nước uống hiệu Kratinhdaeng, 6.600 chai nước hoa và kem hiệu Kone, 230 lọ kem hiệu White7 và 230 chai nước hoa hiệu White7. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 110 triệu đồng.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/bo-hang-lau-6-nguoi-len-vo-lai-chay-thoat-than-133938.html